Giáo viên không có tâm thì sẽ có bạo hành

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho rằng, quan trọng là cái tâm của giáo viên, nếu không có tâm thì kiểm tra, giám sát như thế nào cũng xảy ra bạo hành.

2 ngày qua, thông tin về vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Mẹ Mười, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng khiến người dân khắp cả nước bất bình. Trước sự việc này, chiều 23/5, UBND quận Thanh Khê đã có cuộc làm việc gấp với tất cả cơ sở mầm non trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, thực tế, các nhóm lớp mần non tư thục trên địa bàn thường thuê phòng học trong nhà dân, nên phòng học nhỏ, không có sân vườn. Giáo viên mầm non tại các nhóm trường tư thục chưa được đảm bảo về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ…

Bà Hương đề nghị UBND quận chỉ đạo UBND các phường cần cân nhắc về việc xét duyệt hồ sơ và cho phép hoạt động đối với các cơ sở mầm non xin thành lập. Các cơ quan chức năng cần xem xét và đề nghị chủ nhóm lớp có chuyên môn mầm non ít nhất 3 năm trở lên; chủ nhóm trẻ phải có chứng chỉ quản lý mầm non; trường phải đảm bảo về diện tích…

Đồng thời, cơ quan có chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục, xử lý nghiêm. Đối với các cơ sở vi phạm về bạo hành trẻ, cắt xén phần ăn… cần rút giấy phép.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, trăn trở khá nhiều về vụ việc bạo hành tại cơ sở Mẹ Mười. Ông cho rằng, cần ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi bạo hành tương tự.

“Liệu ngoài Mẹ Mười còn có cơ sở nào khác nữa không? Quan trọng vẫn là cái tâm của giáo viên, nếu không có tâm thì kiểm tra, giám sát như thế nào cũng xảy ra bạo hành”, ông nói.

Theo ông Tĩnh, các trường mầm non công lập trên địa bàn đã có camera kết nối đến điện thoại của phụ huynh. Các bậc cha mẹ ở nhà vẫn có thể quan sát con em mình ở trường sinh hoạt như thế nào. Đây là 1 điều rất tốt, cần nhân rộng đến các cơ sở.

Hình ảnh bạo hành tại cơ sở mầm non Mẹ Mười.

Ông đề nghị các cơ sở mầm non cần lắp đặt camera giám sát để quản lý giáo viên. Ông phân tích, mỗi camera hiện tại khoảng 4 đến 5 triệu đồng, các cơ sở mầm non có đủ khả năng mua.

Ông Tĩnh nhấn mạnh: “Giao UBND các phường trong vòng 1 tháng vận động các cơ sở giữ trẻ phải lắp hết camera trước ngày 24/6 và báo cáo lên UBND quận được biết”.

“Giao chủ tịch UBND các phường rà soát lại số lượng các nhóm lớp độc lập trên địa bàn phường, về chủ nhóm lớp, trình độ giáo viên, cơ sở vật chất và số lượng trẻ trong nhóm trẻ đó, niêm yết những thông tin này tại trụ sở UBND phường. Ngoài ra, gửi thông tin này đến tổ dân phố, trang thông tin điện tử của UBND phường, làm như vậy để phụ huynh có cơ sở lựa chọn những nhóm lớp nào tốt để gửi con, còn những nhóm lớp nào không đủ điều kiện thì sẽ bị đào thải”, ông Tĩnh nói.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giao-vien-khong-co-tam-thi-se-co-bao-hanh-a371307.html