Giáo viên lý giải việc nhiều thí sinh nhầm Ấn Độ ở châu Phi

Giáo viên cho rằng ngày trước, năm 1492, Colombo đến châu Mỹ và nhầm đây là vùng đất Ấn Độ. 500 năm sau, thí sinh nhầm Ấn Độ ở châu Phi cũng là điều dễ hiểu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 khép lại. Ngay sau đó, một câu hỏi trong đề Lịch sử trở thành hiện tượng mạng vì gây nhiều tiếc nuối cũng như cảm giác dở khóc dở cười cho thí sinh cũng như nhiều thế hệ đi trước.

"Ấn Độ ở châu Phi", "Ấn Độ thuộc châu lục nào" trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội và trang tìm kiếm.

Không ít thí sinh chia sẻ đã chọn Ấn Độ cho câu hỏi về quốc gia ở châu Phi.

Nguồn cơn bắt đầu từ câu hỏi "Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia châu Phi giành được độc lập là". Bốn phương án được đưa ra, trong đó, một phương án là quốc gia thuộc châu Phi, còn lại là 3 quốc gia thuộc châu Á bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.

Những tưởng đây là câu dễ ăn điểm khi thậm chí không cần nắm kiến thức lịch sử, thí sinh cũng có thể loại trừ để chọn ra đáp án đúng. Tuy nhiên, thực tế, rất nhiều thí sinh lại chọn Ấn Độ.

Chia sẻ với Zing, cô Phan Thị Thu, giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội), đánh giá đây là câu dễ, chỉ yêu cầu khả năng nhận biết thông thường. Không cần kiến thức địa lý, chỉ cần kiến thức lịch sử, thí sinh cũng đủ làm được. Còn nếu không nắm được kiến thức lịch sử, các em hoàn toàn có thể dựa vào kiến thức địa lý để suy luận vì 3 phương án gây nhiễu đều là quốc gia ở châu Á.

Với câu hỏi này, đáp án đúng là Ai Cập (giành độc lập năm 1953) hoặc Angola (giành độc lập năm 1975) tùy thuộc vào mã đề của thí sinh.

Tuy nhiên, cô Phan Thị Thu cũng cho rằng việc thí sinh nhầm lẫn, chọn đáp án Ấn Độ cũng không khó hiểu.

Cô Thu thông tin trong cuốn Lịch sử thế giới cổ đại của Lương Ninh, cư dân cổ ở Ấn Độ là người Negrito (tiếng Tây Ban Nha là "người da đen nhỏ bé"), thuộc chủng tộc đen mà hậu duệ ngày nay của họ là những bộ lạc nói tiếng Munda. Do đó, không chỉ những sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều người vẫn nhầm Ấn Độ ở châu Phi.

Ngoài ra, Ấn Độ là một bán đảo hình tam giác nằm ở phía Nam châu Á. Hình dáng này tương đối giống với phần mũi cực Nam ở châu Phi.

Bên cạnh đó, tên "Ấn Độ" cũng dễ nhầm sang phiên âm từ "Ai Cập" - một quốc gia ở châu Phi. Thí sinh nếu đọc lướt qua sẽ dễ nhầm.

Trước những chia sẻ dở khóc dở cười của thí sinh khi chọn Ấn Độ cho câu hỏi về quốc gia châu Phi, cô Phan Thị Thu cho rằng có lẽ không nên chỉ dựa vào một lỗi sai của thí sinh để đánh giá kiến thức của cá nhân các em có vấn đề.

Theo cô Thu, trong phòng thi, áp lực tâm lý nặng nề cũng khiến học sinh bị nhầm. Một lần thi cũng là một lần học.

"Năm 1492, Colombo đến châu Mỹ và nhầm đây là vùng đất Ấn Độ. 500 năm sau, thí sinh nhầm cũng là điều dễ hiểu. Việc nhầm lẫn một câu không sao cả. Chúng ta nên bao dung và vui vẻ, động viên các em", cô giáo ở Hà Nội nói thêm.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-ly-giai-viec-nhieu-thi-sinh-nham-an-do-o-chau-phi-post1236881.html