Giáo viên tại trung tâm tiếng Anh chửi học viên 'óc lợn'

Tối 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cuộc cãi nhau tay đôi giữa giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm với học viên.

Clip được đăng tải với những dòng status bức xúc của một học viên tại trung tâm Anh ngữ. Theo nội dung từ clip, lớp học của cô giáo Nguyễn Kim T. – người được cho là giáo viên tại trung tâm Anh ngữ này đưa ra quy định mỗi lần học sinh mắc lỗi sẽ phải nộp phạt 100 nghìn đồng.

Mở đầu đoạn clip, nữ giáo viên yêu cầu học viên đóng 100.000 đồng tiền phạt. Học viên xin khất "mong cô giáo thông cảm" nhưng cô giáo không đồng ý, cho rằng đây không phải là lần đầu tiên học viên này bị phạt và "quy định làm sao cứ thế mà làm". Lời qua tiếng lại, cuộc đấu khẩu trở nên gay gắt khi học viên gọi giáo viên bằng bà và nói nữ giáo viên lừa đảo.

Phản ứng trước thái độ của học viên, nữ giáo viên nổi xung và dùng những lời lẽ tục tĩu và chỉ thẳng mặt để mắng nam học viên. Giáo viên này còn lớn tiếng nói nam học viên "mặt người, óc lợn".

Kết thúc màn tranh cãi là cảnh học viên nam đứng dậy, ném sách của trung tâm về phía giáo viên rồi bỏ ra khỏi lớp.

Giáo viên lớn tiếng chỉ mặt nói học viên "óc lợn"

Được biết, sự việc xảy ra tại một trung tâm tiếng Anh, có trụ sở đăng ký ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Giáo viên tiếng Anh xuất hiện trong clip được giới thiệu là Giám đốc chuyên môn của Trung tâm.

Trên website của trung tâm dạy tiếng Anh này đăng tải nguyên tắc đối với các học viên: "Khái niệm có tiền là THÍCH HỌC THẾ NÀO THÌ HỌC và NGON NGỌT DỖ DÀNH không tồn tại tại MST. Tại đây, hoặc là HỌC, hoặc là PHẠT và BỊ ĐUỔI".

Kỷ luật "thép" dành cho các học viên là chịu phạt 100.000 đồng/lần thiếu bài, 50.000 đồng/lần muộn bài. Bên cạnh đó, nơi đây cũng có chính sách kèm riêng hoàn toàn miễn phí với học viên.

Sau khi xuất hiện, video clip đã tạo ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Trang Fanpage của trung tâm này và Facebook cá nhân của cô T. đều đã khóa.

Khi clip và câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn của các trang mạng xã hội, ngay lập tức, giáo viên Anh ngữ này đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích và bức xúc từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bênh vực giáo viên này và cho rằng do quá bức xúc nên cô giáo mới nói những lời lẽ như vậy.

Tuy nhiên, dù bức xúc hay học viên sai đến đâu, thì việc cô giáo lớn tiếng chửi mắng, ví học viên là "con lợn" là một sự xúc phạm và làm mất đi hình ảnh của người thầy vốn đang có nhiều "méo mó" trong thời gian gần đây.

Duy Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/giao-vien-tai-trung-tam-tieng-anh-chui-hoc-vien-oc-lon-253012.html