Giáo viên Tiểu học ở Đắk Lắk bị hành hung trước cổng trường

Sau buổi dạy học, một giáo viên trường tiểu học gặp gỡ nhóm thanh niên trước cổng trường, rồi bị nhóm người trên dùng dép tát vào mặt.

Ngày 10/4, Ban công an xã Ea Đăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an huyện Krông Năng điều tra làm rõ vụ cô giáo bị đánh xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 9/4, sau khi dạy xong, cô H.T.T. (giáo viên âm nhạc, trường Tiểu học Ea Đăh) ra gặp 3 thanh niên tại quán nước đối diện cổng trường. Tại đây, cô T. bị một thanh niên dùng dép tát vào mặt 3 cái.

Trường tiểu học, nơi cô T. giảng dạy.

Trường tiểu học, nơi cô T. giảng dạy.

Sau đó, Ban công an xã Ea Dăh đã mời cô T. về làm việc. Theo lời khai của Cô T. cô có vay mượn của 2 người trên địa bàn với tổng số tiền 700 triệu đồng và 11 chỉ vàng. Đến nay, cô mới trả được khoảng 520 triệu đồng.

Theo nhà trường nơi cô T. đang công tác, vụ việc đã được báo cáo gửi lên chính quyền địa phương và Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giao-vien-tieu-hoc-o-dak-lak-bi-hanh-hung-truoc-cong-truong-d94978.html