Giật dây chuyền bị khống chế bắt tại trận

Lợi dụng lúc nạn nhân đi vệ sinh ven đường, Thoại (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã thò tay giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 10 triệu đồng nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Thoại (30 tuổi, ngụ xã Phước, Hậu, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nghi phạm tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu, tối 6-12, anh Trương Tuấn Cường (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) đón xe “honda ôm” ra bến xe để đi TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, anh Cường ghé ven đường tại xã Tân Hạnh để đi vệ sinh. Thoại điều khiển xe máy biển số: 64B1-687.22 chạy đến, dùng tay giật sợi dây chuyền vàng trị giá trên 10 triệu đồng trên cổ nạn nhân.

Anh Cường đã chụp được tay kéo lại, khiến Thoại cùng xe máy ngã xuống đường. Anh Cường truy hô người dân khống chế Thoại cùng tang vật giao cơ quan Công an xử lý.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/giat-day-chuyen-bi-khong-che-bat-tai-tran-471117/