Giật điện khiến 3 người thương vong ở Bến Tre

Thấy một người bị điện giật, 2 người còn lại lao vào cứu nên đều bị giật theo khiến ba nạn nhân ngã xuống cạnh trụ điện bị ngập nước.

Thấy một người bị điện giật, 2 người còn lại lao vào cứu nên đều bị giật theo khiến ba nạn nhân ngã xuống cạnh trụ điện bị ngập nước.

Khu vực nhà các nạn nhân bị điện giật. Ảnh: TTXVN

Khu vực nhà các nạn nhân bị điện giật. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận ba nạn nhân (hai nam và một nữ), đều ngụ phường 8, thành phố Bến Tre bị điện giật nhưng hai nạn nhân nam đã tử vong trước khi nhập viện.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngô Hoàng K. và ông Dương Văn H.. Riêng nạn nhân nữ (chưa rõ danh tính) sau khi được các y bác sĩ tích cực cấp cứu, tim đã đập trở lại nhưng tiên lượng xấu. Đến 21h cùng ngày, nạn nhân vẫn đang được theo dõi tại phòng hồi sức.

Theo một người dân gần hiện trường vụ việc cho biết, vào khoảng 19h, sau khi cơn mưa ngớt, tại một trụ điện ở phường 8, thành phố Bến Tre, một trong ba nạn nhân trên bị điện giật ngã, hai người còn lại lao vào cứu nên đều bị điện giật khiến ba nạn nhân dính vào nhau, nằm ngay dưới trụ điện bị ngập nước.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự việc, người dân mới tiếp cận được vị trí các nạn nhân để đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị điện giật nhập viện cùng lúc, trong đó có 2 người đã tử vong.

Theo thông tin trên báo Thời Đại, trưa cùng ngày, các nạn nhân trên là công nhân thuộc trạm bơm nước của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày (xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã đến để sửa máy bơm cho nhà máy.

Trong lúc tiến hành sửa máy bơm thì 5 người bị điện giật. Các nạn lập tức được đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh cấp cứu.

Tuy nhiên, 2 nạn nhân Hồ Minh Sử (28 tuổi, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam) và Phạm Thanh Phong (34 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam) đã tử vong, còn 2 nạn nhân Lê Tấn Phong (39 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc), Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam) đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Một nạn nhân khác sau khi nhập viện được thăm khám, ổn định sức khỏe nên đã về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/giat-dien-khien-3-nguoi-thuong-vong-o-ben-tre-a295379.html