Giật điện thoại của cô gái ở bến xe bus, tên cướp bị bắt sau chưa đầy 1 ngày gây án

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Vũ, SN 2004, trú tại Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín về tội Cướp giật tài sản.

Được biết, trước đó vào khoảng gần 1g00 sáng 14-4, Công an xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị H, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về việc chị bị một nam thanh niên giật chiếc điện thoại iPhone 6 khi chị H đang đứng ở điểm dừng xe bus tại thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vạn Điểm đã lập tức báo cáo vụ việc lên Công an huyện Thường Tín để phối hợp xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đối tượng Phạm Ngọc Vũ.

Đối tượng Phạm Ngọc Vũ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày Đội CSHS Công an huyện Thường Tín đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại của chị H là Phạm Ngọc Vũ, SN 2004, trú tại Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, đồng thời bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở CQCA làm rõ.

Tại CQCA, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Tối 13-4, Vũ lang thang qua nhiều con đường trên địa bàn xã Vạn Điểm để tìm sơ hở. Khi đến điểm dừng xe bus Đỗ Xá, thấy chị H đang đứng tại đây, trên tay cầm điện thoại nên Vũ đã giật chiếc điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giat-dien-thoai-cua-co-gai-o-ben-xe-bus-ten-cuop-bi-bat-sau-chua-day-1-ngay-gay-an-236418.html