Giật điện thoại xong vào quán uống cà phê thì bị 'tóm'

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (22 tuổi, cư trú ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 14-7, do không có tiền tiêu xài và trả nợ thua cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác.

Đối tượng Tùng.

Lúc này, Tùng vào một quán cà phê tại ấp Bình Phú I (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) thì phát hiện vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều (24 tuổi, cư trú địa địa phương) đang ăn sáng quán cơm đối diện đang sử dụng điện thoại đã bỏ vào túi áo, nên Tùng nảy sinh sinh ý định giật điện thoại này.

Tang vật vụ việc.

Sau khi đợi chị Kiều và chồng ăn sáng xong, cùng lên xe chở nhau về hướng khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành).

Tùng đã chạy xe theo vợ chồng chị Kiều. Khi đến bến xe Châu Thành thuộc (ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa), Tùng đã vượt lên áp sát vào xe nạn nhân và giật chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 5 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Đến khu vực ấp Bình An II (xã An Hòa, huyện Châu Thành) nghĩ là không ai đuổi theo, Tùng đã ghé vào quán cà phê ven đường.

Tuy nhiên, hắn không ngờ ngay lúc này vợ chồng chị Kiều cũng đã đuổi kịp phát hiện truy hô và cùng người dân bắt giữ Tùng giao cho cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Kim Uyên - Nghiêm Túc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/giat-dien-thoai-xong-vao-quan-uong-ca-phe-thi-bi-tom-502626/