Giật mình 2 báu vật trấn yểm cực quý giá trong phủ Hòa Thân

Khi hoàng đế Gia Khánh cho người khám xét, tịch thu tài sản trong phủ Hòa Thân, quan viên và binh sĩ phát hiện 2 báu vật trấn yểm. Chúng cho thấy tham quan Hòa Thân giàu có, quyền lực thế nào.

Hòa Thân là đại tham quan khét tiếng của nhà Thanh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Là người thông minh, lắm tài, khôn khéo và giỏi đoán ý của nhà vua nên ông được vua Càn Long tin tưởng, trọng dụng. Nhờ đó, Hòa Thân từng bước trở thành đại thần có địa vị cao và sức ảnh hưởng lớn trong triều đình.

Với quyền lực lớn trong tay, tham quan Hòa Thân dùng đủ mọi thủ đoạn để tham ô nhận hối lộ, mua quan bán chức, ăn chặn đồ tiến cống... Dù bị nhiều quan lại vạch tội nhưng Hòa Thân vẫn sống ung dung nhờ được vua Càn Long che chở.

Thế nhưng, 15 ngày sau khi vua Càn Long băng hà vào ngày 7/1/1799, hoàng đế Gia Khánh đã cho bắt giam Hòa Thân với 20 tội lớn và cho tịch thu toàn bộ gia sản của ông ta.

Theo lệnh của hoàng đế Gia Khánh, quan quân đã đến lục soát phủ Hòa Thân. Họ giật mình khi tìm được 800 triệu lạng bạc. Số tài sản này của Hòa Thân nhiều bằng 15 năm quốc khố đại Thanh.

Đặc biệt, người được hoàng đế Gia Khánh cử đi còn phát hiện trong phủ của Hòa Thân có 2 báu vật trấn yểm đặt trong một ngọn núi giả có lòng rỗng nằm ngay cạnh một hồ nước.

Hai báu vật đó là: bia đá khắc chữ Phúc do chính tay hoàng đế Khang Hy ngự bút và con tỳ hưu tạc từ ngọc phỉ thúy. Theo các nhà nghiên cứu, vua Khang Hy rất giỏi thư pháp và hiếm khi đề chữ. Chữ Phúc mà Khang Hy viết là để cầu an cho Hiếu Trang thái hoàng thái hậu khi bà lâm bệnh.

Khang Hy viết chữ Phúc trong 3 ngày trai giới cầu an về sau được khắc lên bia đá. Sau đó, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đã khỏi bệnh và sống thọ hơn cả vua Khang Hy.

Vì vậy, tấm bia đá khắc chữ Phúc càng trở nên quý giá. Tuy nhiên, không ai biết Hòa Thân có được báu vật này bằng cách nào.

Về con tỳ hưu tạc từ ngọc phỉ thúy trong phủ Hòa Thân, bảo vật này vô cùng quý giá. Ngay cả hoàng đế cũng chỉ sở hữu những con tỳ hưu được chế tác từ bạch ngọc. Trong khi đó, con tỳ hưu của Hòa Thân được làm từ ngọc phỉ thúy xanh đắt giá, quý hiếm hơn bạch ngọc.

Không những vậy, con tỳ hưu tạc từ ngọc phỉ thúy trong phủ Hòa Thân còn có kích thước lớn hơn nhiều so với tỳ hưu của nhà vua. Điều này cho thấy tham quan này có cuộc sống cực kỳ xa hoa, thậm chí có phần vượt mặt bậc đế vương về sự giàu có.

Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-2-bau-vat-tran-yem-cuc-quy-gia-trong-phu-hoa-than-1914347.html