Giật mình 5 kiểu người dễ mắc ung thư phổi nguy hiểm

Ung thư phổi có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào dù già hay trẻ. Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây có khả năng mắc bệnh cao hơn cả.

Nghiên cứu chỉ ra, ung thư phổi có thể gặp bất kỳ đối tượng nào song 5 kiểu người sau dễ mắc ung thư phổi hơn cả.

Nghiên cứu chỉ ra, ung thư phổi có thể gặp bất kỳ đối tượng nào song 5 kiểu người sau dễ mắc ung thư phổi hơn cả.

Người có tiền sử gia đình bị ung thư. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về tính di truyền của ung thư song các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ giữa chúng. Đặc biệt, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư ruột kết có liên quan đến yếu tố di truyền nhiều hơn cả.

Mắc các bệnh về phổi. Người mang trong mình viêm phổi, lao phổi... có khả năng đối diện nguy cơ ung thư phổi cao hơn người không mắc.

Thực tế, lao phổi ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Phân tích bệnh lý họ nhận thấy, người mắc bệnh lao ở giai đoạn đầu càng về sau càng có chuyển biến xấu, không ít trường hợp được kết luận ung thư phổi sau đó.

Người hút thuốc lâu năm. Theo thống kê, có đến 80% trường hợp ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá (bao gồm cả hút thuốc lá chủ động và thụ động).

Ước tính, khói thuốc lá chứa đến 2000 chất độc hại dẫn đến sự tăng sinh bất thường của tế bào. Trong số đó, 3-4 benzopyrene trong khói thuốc là chất gây ung thư từng được chứng minh bằng thực nghiệm.

Người tiếp xúc với bức xạ lâu ngày. Tia bức xạ có hại cho cơ thể con người. Điều này lý giải vì sao cửa phòng chụp X-quang của bệnh viện thường có tấm biển “Nhiều bức xạ, vui lòng tránh xa”.

Để tốt cho cơ thể, các nhà khoa học nên hạn chế tiếp xúc với chúng. Hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ để không làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư phổi nguy hiểm.

Người sống trong vùng không khí ô nhiễm. Không khí ô nhiễm có nhiều chất gây ung thư phổi. Trong số đó phải kể tới bụi mịn, các khí độc như CO, NOx, SOx, Ozon...

Để bảo vệ cơ thể, bác sĩ khuyên nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, nên hạn chế thức khuya. Thói quen ngủ muộn lâu ngày dễ khiến bạn kiệt sức, hệ miễn dịch suy giảm.

Giận dữ cũng khiến lượng hormone, đường trong máu, huyết áp và các chỉ số khác trong cơ thể thay đổi đột ngột. Đặc biệt, giận dữ không tốt cho quá trình chuyển hóa bình thường ở gan. Điều này khiến quá trình giải độc không thể vận hành bình thường. Từ đó, khiến các chất độc ngày càng tích tụ. Lâu dần sẽ trở thành yếu tố bất lợi như ung thư.

Đặc biệt, tập thể dục điều độ rất có ích cho sức khỏe. Bạn có thể tham khảo thực hiện các bài tập thể dục phù hợp sau bữa tối như đi bộ chậm trong 30 phút, chơi cầu lông, yoga... Ảnh minh họa: Internet.

Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn. Nguồn: Hanoitv.

Định Tâm (Theo SH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/giat-minh-5-kieu-nguoi-de-mac-ung-thu-phoi-nguy-hiem-1502679.html