Giật mình bí mật Mỹ 'giật dây' điều khiển chính phủ Ukraine

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khoe khoang rằng lời nói của ông rất có trọng lượng với các quốc gia đồng minh, đồng thời thú nhận rằng ông chỉ mất vài giờ để khiến Bộ trưởng Tư pháp Ukraine mất chức.

“Tôi nhìn thẳng vào họ và nói: ‘Tôi sẽ về Mỹ trong 6 tiếng tới. Nếu ông Bộ trưởng không bị sa thải, không có tiền nong gì hết’”, RT dẫn lời cựu Phó Tổng thống Biden trong một cuộc gặp với Hội đồng Ngoại giao.

Trong cuộc gặp này, ông Biden đã kể lại về cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và cựu Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk.

“Sau đó, ông ta bị sa thải thật”, ông Biden cười khoái trí và nói.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) tại Hội nghị An ninh Hạt nhân tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 31.3.2016. Ảnh: Reuters.

Theo RT, sự việc mà vị cựu Phó Tổng thống Mỹ nhắc tới xảy ra vào hồi tháng 3.2016. Khi ấy, ông Biden đến gặp gỡ các quan chức chính phủ Ukraine để thảo luận tình hình quốc gia này cũng như khoản hỗ trợ tài chính của Washington cho Kiev. Dường như, cánh tay phải của Tổng thống Barack Obama đã sử dụng gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ USD làm công cụ để gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Poroshenko.

“Tôi đã nói rằng: ‘Tôi nói thật, các ông sẽ không nhận được tiền từ nước Mỹ’”, ông Biden kể lại trong cuộc gặp diễn ra hôm thứ Ba (21.8).

Được biết, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine khi ấy là ông Viktor Shokin đúng là đã bị Quốc hội Ukraine sa thải vào ngày 23.9.2016. Hai ngày sau đó, Kiev đã thông báo rằng ông Biden đã gặp Tổng thống Poroshenko và “thông báo về việc Mỹ quyết định hỗ trợ 335 triệu USD để cải cách ngành an ninh của Ukraine”. Bên cạnh đó, Kiev cũng cho biết thêm rằng “khả năng về một gói vay trị giá 1 tỷ USD” đang “rộng mở”. Vào ngày 3.4.2016, ông Shokin đã chính thức bị ông Poroshenko cách chức vụ Bộ trưởng Tư pháp.

Theo RT, đây không phải là lần đầu tiên ông Joe Biden khoe khoang về “thành tích” can thiệp công việc nội bộ Ukraine của Washington. Trong cuốn sách có tựa đề “Hứa với con, Bố: Một năm của Hi vọng, Khó khăn và Mục đích” (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose) xuất bản vào tháng 11.2017, vị cựu Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng ông đã từng công khai yêu cầu cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich từ chức hồi năm 2014.

Trong cuốn sách, Biden cũng khẳng định rằng bản thân ông phải chỉ đạo gần như mọi hoạt động của chính quyền Poroshenko, “hàng tuần điện đàm trực tiếp với Poroshenko, Yatsenyuk hoặc cả hai” trong nhiều tháng sau cuộc đảo chính Maidan.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp diễn ra vào hôm 21.8, ông Biden đã có tiết lộ chấn động khi cho biết Ukraine không phải là quốc gia duy nhất bị Mỹ gây áp lực vào thời điểm đó. Cụ thể, chính quyền Tổng thống Barack Obama khi ấy cũng đã “dành rất nhiều thời gian điện đàm tất cả các đồng minh, từ cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande cho tới cựu Thủ tưởng Italia Matteo Renzi” để đảm bảo các lệnh cấm vận chống Nga được bảo toàn nguyên vẹn.

Theo ông Biden, châu Âu ban đầu đã muốn tránh tham gia chiến dịch trừng phạt nhằm vào Moscow và chỉ có Thủ tướng Đức Angela Merkel là “người đủ mạnh mẽ” để theo Mỹ trong vấn đề này. Tuy nhiên, Bidan cũng thừa nhận rằng bà Merkel “không hề thích” chiến dịch này và chỉ ủng hộ Washington một cách “miễn cưỡng”.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/giat-minh-bi-mat-my-giat-day-dieu-khien-chinh-phu-ukraine-906731.html