Giật mình hội chứng tự cho mình là người ngoài Trái Đất

Những người này mắc hội chứng Starseed, là một thuật ngữ được sử dụng để miêu tả những người tin rằng họ có nguồn gốc bên ngoài Trái đất, hoặc là một hồn ma có kinh nghiệm sống trên các hành tinh khác.

Hội chứng Starseed thường được miêu tả như một cảm giác cô độc, một sự nhạy cảm với năng lượng và một khao khát được kết nối với nguồn gốc của họ.

Thuật ngữ của Starseed trong bản thân nó thực sự rất đẹp. Về cơ bản, nó đại diện cho một người mà đơn giản họ nghĩ mình là người ngoài Trái Đất và ở đây như một hạt giống để giúp chúng ta cùng phát triển và mang lại nhận thức và thay đổi tích cực cho nhân loại.

Starseeds thường cảm thấy rằng họ có thể có một mục đích hoặc vai trò đặc biệt trong cuộc sống của mình.

Họ thường có mong muốn “chữa lành, hàn gắn hoặc giải cứu thế giới” khi họ xem xét rất nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, hội chứng Starseed này không được chấp nhận chính thức bởi khoa học và không có bằng chứng khoa học để xác minh nó.

Về cơ bản, những người này có thể mắc một hội chứng có tên là lỗi giám sát nguồn, nằm ở trí nhớ vô thức.

Người mắc hội chứng này dễ bị nhầm lẫn giữa các khái niệm: điều gì là thực, điều gì là không thực, thế nào là chính xác, còn thế nào là tưởng tượng.

Đó cũng là các dấu hiệu thường thấy ở bệnh tâm thần phân liệt.

Trên thực tế, một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa chứng rối loạn nhân cách dạng phân liệt (một dạng nhẹ của bệnh tâm thần phân liệt) với niềm tin vào các thuyết âm mưu.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể không đơn giản như vậy, khi những người này có thể mắc một hội chứng khác, liên quan tới sự nhầm lẫn bản thể học.

Nó xảy ra khi một ai đó không thể phân biệt giữa các câu nói ẩn dụ và thực tế, cũng như không biết đâu là nói đùa, nói thật.

Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giat-minh-hoi-chung-tu-cho-minh-la-nguoi-ngoai-trai-dat-1823325.html