Giật mình kế hoạch xây dựng 'siêu thủ đô' của Hitler

Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler lên kế hoạch xây dựng 'siêu thủ đô' có tên Welthauptstadt Germania. Dự án khủng này do kiến trúc sư Albert Speer của Đức quốc xã phụ trách. Theo thiết kế, đây sẽ là thành phố lớn nhất thế giới.

Trước khi phát xít Đức bị đánh bại, trùm phát xít Hitler đã phác thảo tương lai của đế chế thứ ba. Trong số này có việc Hitler vô cùng tham vọng với kế hoạch xây dựng "siêu thủ đô".

Trước khi phát xít Đức bị đánh bại, trùm phát xít Hitler đã phác thảo tương lai của đế chế thứ ba. Trong số này có việc Hitler vô cùng tham vọng với kế hoạch xây dựng "siêu thủ đô".

Welthauptstadt Germania chính là tên dự án "siêu thủ đô" của chính quyền Hitler. Kiến trúc sư Albert Speer của Đức quốc xã phụ trách dự án thiết kế "siêu thủ đô" hoành tráng.

Theo đó, kiến trúc sư Speer thiết kế thủ đô mới của Đức sẽ là thành phố lớn nhất thế giới.

Bên trong "siêu thủ đô" Welthauptstadt Germania sẽ là những tòa nhà, đường xá, bức tượng... lớn. Những công trình này được nhà độc tài Hitler tuyên bố sẽ tồn tại trong suốt 1.000 năm.

Một trong những công trình khủng trong "siêu thủ đô" Welthauptstadt Germania của Hitler là “Hội trường Nhân dân”.

Theo thiết kế, công trình này có kích thước gấp 2 lần Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rome với sức chứa lên đến khoảng 180.000 người.

Để xây dựng "siêu thủ đô" Welthauptstadt Germania sau khi giành thắng lợi trong Thế chiến 2, chính quyền Hitler dự định sử dụng nhân công là những người Do Thái và các tù nhân ở những trại tập trung của Đức quốc xã.

Chính quyền Hitler cũng có những bước chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng "siêu thủ đô" như trục xuất toàn bộ người dân ở những khu vực cần phá hủy để thi công dự án. Theo đó, cuộc sống của nhiều người dân ở Đức trong giai đoạn trên bị đảo lộn và rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Dù có sự chuẩn bị chu đáo nhưng kế hoạch xây dựng "siêu thủ đô" Welthauptstadt Germania của Hitler không thể hoàn thành bởi Đức quốc xã bị lực lượng đồng minh đánh bại và phải đầu hàng.

Thêm nữa, Hitler cũng lựa chọn tự sát trong hầm ngầm ở Berlin năm 1945. Vì vậy, tham vọng về thành phố "khủng" của Hitler tan thành mây khói.

Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VCT14)

Tâm Anh (theo Listamaze, Amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-ke-hoach-xay-dung-sieu-thu-do-cua-hitler-1199210.html