Giật mình manh mối về sự tồn tại của thế giới dưới lòng đất

Một số nền văn minh cổ xưa có những giai thoại, truyền thuyết về các thành phố ngầm dưới lòng đất. Trong suốt nhiều năm, con người cố gắng khám phá những bí ẩn về thế giới ngầm và có những manh mối về địa điểm kỳ bí này.

Theo thần thoại của người Hindu, Agartha là một thành phố ngầm huyền thoại nổi tiếng thế giới. Thế giới ngầm này được cho là nằm trong vùng lõi Trái Đất.

Thành phố Agartha được miêu tả gồm các hang động và mạng lưới ngầm. Mặc dù nằm bên dưới lòng đất nhưng Agartha trải dài trên diện tích rộng lớn có cả mặt trời, biển, hồ.

Đặc biệt, Agartha còn được miêu tả là nơi trú ngụ của những sinh vật thông minh vượt trội hơn so với người thường.

Người Hy Lạp cổ đại có những miêu tả về thành phố ngầm dưới lòng đất. Theo truyền thuyết, thành phố ngầm này do thần Hades cai trị.

Người Maya có câu chuyện hấp dẫn về thành phố ngầm Xibalba (nghĩa là "vùng đất Mặt trời lặn").

Tương truyền, thành phố ngầm Xibalba của người Inca là nơi những vị thần và siêu anh hùng sinh sống. Lối vào thành phố Xibalba được cho là nằm tại Guatemala.

Không chỉ là những truyền thuyết, giai thoại, con người đã tìm được tài liệu mật đề cập đến thế giới dưới lòng đất.

Cụ thể, người ta tìm thấy một số tài liệu của Đức quốc xã đề cập đến một "cánh cửa" - lối vào một thế giới ngầm trên Trái Đất tại Nam Cực.

Theo trùm phát xít Hitler, thế giới ngầm dưới lòng đất là nơi sinh sống của những "siêu nhân"sở hữu những công nghệ siêu việt. Nhà độc tài Đức quốc xã mang tham vọng tìm thấy họ để nắm giữ công nghệ tiên tiến nhằm đánh bại quân đồng minh trong Thế chiến 2.

Mặc dù Đức quốc xã bị đánh bại trong Thế chiến 2 nhưng một số giả thuyết cho rằng, một số thành viên của Hitler đã xuống dưới lòng đất và sinh sống chờ thời cơ trỗi dậy.

Mời quý độc giả xem video: “Thành phố nổi” Venice sẽ biến mất như thế nào? (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/giat-minh-manh-moi-ve-su-ton-tai-cua-the-gioi-duoi-long-dat-793110.html