Giật mình nơi ở của lao động Việt trong vườn ươm cây ở Anh

Cảnh sát Cambridgeshire đã đến kiểm tra một vườn ươm nông nghiệp ở Old North Rode, Kneesworth, và phát hiện 5 lao động người Việt đang sống trong điều kiện 'không thể chấp nhận được' ở đó.

Theo Cambridge News, cảnh sát Cambridgeshire phối hợp cùng cơ quan chức năng khác đã đến kiểm tra một vườn ươm nông nghiệp ở Old North Rode, Kneesworth, hôm 13/12. Trong đợt kiểm tra này, họ phát hiện 5 lao động người Việt đang sống trong cảnh "chật chội và khổ sở", thậm chí không được trả tiền công.

Một người đàn ông Việt 51 tuổi cho biết ông đến Anh bằng xe tải vào năm 2014 nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Ban đầu, ông bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật nhập cư, nhưng sau đó được tại ngoại và tới một trung tâm dành cho người nhập cư.

 Những người đàn ông này ngủ trong hai chiếc xe tải chật chội. Ảnh: CN.

Những người đàn ông này ngủ trong hai chiếc xe tải chật chội. Ảnh: CN.

Tại trang trại Cambs vừa bị cảnh sát "đột kích", những người đàn ông này ngủ trong hai chiếc xe tải chật chội. Họ nấu ăn, giặt giũ ở trong một nhà kính. Một số con vật cũng được nuôi ở đó trong điều kiện tồi tệ.

Chuyến thăm của cơ quan chức năng Anh nhằm kiểm tra những người dễ bị tổn thương sống trong khu vực này và đảm bảo họ khỏi tình trạng bóc lột.

Điều kiện sống của những lao động này được mô tả là "không thể chấp nhận được". Ảnh: CN.

Trung sĩ Emma Hilson, người dẫn dầu đoàn kiểm tra, cho biết: "Mặc dù chúng tôi không tìm thấy ai làm việc trong vườn ươm này, nhưng điều kiện sống của những người ở đó là không thể chấp nhận được".

Mời độc giả xem thêm video: Tổ chức lao động quốc tế kêu gọi ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em (Nguồn video: VTC14)

"Nhiều người cho rằng tình trạng nô lệ chỉ tồn tại trong quá khứ. Nhưng thật đáng buồn, nó vẫn xảy ra ở hiện tại. Đó là một tội ác bị che giấu trên toàn khu dân cư của chúng ta, ngay cả tại một số khu vực giàu có nhất", Hilson nói tiếp.

Nơi phơi quần áo. Ảnh: CN.

Trung sĩ Hilson cho biết thêm, việc đối phó với tình trạng "nô lệ hiện đại" là ưu tiên chính của chính quyền.

"Nâng cao hiểu biết trong vấn đề này sẽ chìa khóa để bảo về những người yếu thế. Điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được các dấu hiệu của tình trạng nô lệ và trình báo với chúng tôi để giúp những người khác không bị lợi dụng trục lợi", Trung sĩ Hilson nói.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/giat-minh-noi-o-cua-lao-dong-viet-trong-vuon-uom-cay-o-anh-1318925.html