Giật mình siêu xe McLaren Senna đồ chơi giá 224 triệu đồng

Amalgam Collection vừa trình làng mô hình McLaren Senna tỷ lệ 1:8 cực kỳ tỉ mỉ sở hữu đầy đủ các chi tiết của bản thực tế với giá bán tới 10.584 USD (tương đương 244 triệu đồng).

Siêu xe McLaren Senna được trình làng cuối năm ngoái và nhanh chóng gây sốt giới nhà giàu trên thế giới khi chỉ có đúng 500 chiếc được sản xuất. Mức giá bán 1 triệu đô của siêu xe này cũng không làm "chùn tay" các tín đồ mê xe khi toàn bộ số xe Senna sản xuất đều đã có chủ nhân.

Chính sự nổi tiếng của siêu xe triệu đô McLaren Senna đã khiến hãng Amalgam Collection quyết định tạo ra phiên bản "tí hon" McLaren Senna đồ chơi. Đây có thể xem như "sao y bản chính", giống ý hệt so với siêu xe triệu đô đến từ nước Anh nhưng dưới dạng tỷ lệ 1:8.

Nếu đã là một tín đồ chơi xe mô hình thì cái tên Amalgam Collection đã không còn quá xa lạ. Riêng phiên bản 1:8 của McLaren Senna còn phúc tạp hơn khi đơn vị này phải chịu quản lý và trải qua quy trình kiểm tra khắc nghiệt do các kỹ sư và nhà thiết kế của McLaren thực hiện trước khi tiết lộ trước công chúng.

Tất nhiên để tạo ra mô hình tỷ lệ 1:8 giống hệt với xe nguyên mẫu, Amalgam Collection đã được hãng siêu xe McLaren "bật đèn xanh" cho việc tiếp nhận dữ liệu CAD để phát triển phiên bản siêu xe đồ chơi này.

Bên ngoài chiếc McLaren Senna đồ chơi là màu sơn cam đặc trưng tương tự như siêu xe triệu đô nguyên mẫu. Các chi tiết như cánh lướt gió phía trước, bên hông, đuôi xe và cản va trước/sau đều từ vật liệu sợi carbon.

Bộ mâm 5 chấu kép sơn đen bóng kết hợp cùng cùm phanh màu xanh dương tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. Nếu không thích màu cam nổi bật, các khách hàng có quyền lựa chọn các yêu cầu cá nhân hóa cho hãng Amalgam Collection. Các yêu cầu này có thể kể đến việc trang trí không gian nội thất sao cho đúng theo sở thích của khách hàng.

Tất nhiên, với những công đoạn lắp ráp và thiết kế bằng tay cũng như kết hợp với hãng siêu xe McLaren, phiên bản 1:8 Senna của Amalgam Collection có giá bán không hề rẻ. Ở mức giá 8.184 USD (tương đương 188 triệu đồng), các khách hàng sẽ chỉ nhận được mô hình tỷ lệ 1:8 bản giới hạn có thiết kế sẵn.

Nếu muốn mô hình tỷ lệ 1:8 của mình được tùy chọn cá nhân hóa khách hàng phải chi số tiền dao động từ 9.384 USD đến 10.584 USD (tương đương 216 triệu đồng đến 244 triệu đồng). Các gói này bao gồm thay đổi màu sơn, bọc da nội thất, mâm và các chi tiết khác do khách hàng yêu cầu như có thể khắc tên lên siêu xe bản 1:8 này.

Video: Chi tiết siêu xe McLaren Senna siêu đắt đỏ.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/giat-minh-sieu-xe-mclaren-senna-do-choi-gia-224-trieu-dong-1087777.html