Giật mình sữa tắm, dầu gội đầu dùng nồi nấu đựng trong chai gắn thương hiệu nổi tiếng

Hàng trăm lít nước dầu gội đầu, sữa tắm được nấu trong nồi rồi đóng vào chai nhựa sau đó được chủ cơ sở gắn thương hiệu nổi tiếng...

Sáng 17/6, Cục Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đã thu giữ gần 10000 chai, lọ sữa tắm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở số 46 Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào chiều 16/6, đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng công an huyện Thanh Oai bắt quả tang cơ sở sản xuất dầu gội đầu, sữa tắm tại 46 Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai nhái các hãng nổi tiếng.

Lực lượng chức năng đến kiểm tra cơ sở sản xuất sản phẩm giả.

Khi kiểm tra, cơ sở này đang sản xuất mỹ phẩm đóng chai, hàng ngàn chai nhựa, nhãn mác, tem chống hàng giả, nắp chai và thùng bao bì có in tên của nhiều sản phẩm như CHANEL Coco Mademoiselle, Pink Lady,serum Balance Vitamin C… phủ kín căn nhà 3 tầng.

Nước làm dầu gội đầu được nấu trong nồi.

Thống kê tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 10 nghìn chai, lọ sữa tắm, 2300kg dầu gội đầu không rõ nguồn gốc. Toàn bộ hàng hóa tại cơ sở không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu là hàng lậu và giả mạo nhãn hiệu.

Những sản phẩm đã đóng thành chai.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và được niêm phong, tạm giữ theo quy định. Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả, hàng lậu cũng như hành vi vi phạm trong kinh doanh của cơ sở trên để đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/phat-hien-gan-10-nghin-chai-lo-sua-tam-2300kg-dau-goi-dau-khong-ro-nguon-goc-287587.html