Giật mình với bánh trung thu siêu rẻ, không nguồn gốc

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động. Hàng loạt bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ, không đảm bảo an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Càng rẻ càng dễ bán

Gần đây những chiếc bánh trung thu với những màu sắc bắt mắt, hương vị lạ được giới thiệu không ngọt, không béo... giá siêu rẻ được quảng cáo khá nhiều trên mạng.

Một quảng cáo: Bánh trung thu giá rẻ được quảng cáo công khai trên mạng. Ảnh: I.T.

Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này nhận được thông tin phản ánh về việc gần đây có tình trạng bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài tràn lan trên thị trường, giá thành rất rẻ, nguy cơ mất ATTP… Cục ATTP đề nghị Vụ Khoa học - Công nghệ - Bộ Công Thương triển khai gấp việc kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin trên theo đúng quy định của pháp luật. Cùng đó, Bộ Công Thương cần tăng cường kiểm soát ATTP đối với việc sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Các trang trên mạng xã hội thậm chí còn rao bán những chiếc bánh trung thu có giá 5.000 đồng, nếu mua với số lượng lớn giá bánh rẻ chưa đến 1 nửa giá bán lẻ. Chị Nguyễn Lân – một người bán bánh trung thu giá rẻ (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Bánh trung thu giá rẻ về đến đâu, hết đến đấy. Vị bánh ngọt dễ ăn nên nhiều người thích, bán rất chạy". Người bán hàng này cũng cho biết, nhiều cửa hàng tạp hóa, sinh viên, khách hàng trẻ hay đặt cả vài chục chiếc một lần mua. “Giá một chiếc bánh trong nước làm có thể mua được 10 - 15 chiếc bánh này. Ai thích mua cái thì bán theo cái, ai thích mua cân thì bán theo cân”- chị Lân nói.

Không chỉ được rao bán tràn lan trên mạng, tại nhiều địa điểm như chợ đầu mối Long Biên, làng bánh kẹo La Phù, thị trấn Trôi (Hoài Đức)... bánh trung thu giá rẻ của Trung Quốc, Đài Loan cũng được bày bán tinh vi, đội lốt sau những khay hàng bánh trung thu Việt Nam.

Để mục sở thị loại bánh này, phóng viên đã tìm ra tận cửa hàng bán bánh trên đường 70 (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi mua. Chị Thanh Tân người mua hàng tại đây cho biết, cách đây vài ngày chị đã mua 3 cái về ăn thử. Theo chị Tân dù nghe mọi người nói nhiều về bánh trung thu không đảm bảo nhưng bản thân chị vẫn mua về ăn vì thích và giá rẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên bánh trung thu siêu rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi thông tin hạn sử dụng, trên bao bì chỉ có chữ Trung Quốc. Chị chủ cửa hàng bánh ở đây cũng cho biết, bánh trung thu siêu rẻ được nhập về từ Đài Loan, Trung Quốc, là hàng nội địa nên chất lượng đảm bảo (???) Vì chỉ nhập hàng loại 1 nên người bán hàng này đưa ra giá, 100.000 đồng/1 set gồm 25 bánh, hoặc 199.000 được 2,5kg bánh (tương đương 50-60 chiếc). Hạn sử dụng bánh là 3 tháng nên khách có thể mua từ bây giờ đến qua trung thu vẫn dùng thoải mái.

Chuyên gia cảnh báo

Trước đó, ngày 8.8, Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở bánh trung thu trên nằm trên địa bàn La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Bên ngoài cơ sở là biển hiệu cơ sở chế biến nông sản Huyền Trang, nhưng bên trong là cả một kho tập kết bánh trung thu và bánh ngọt các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Nguyễn Quang Ninh đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Ngoài bánh trung thu, cơ sở này còn bán nhiều sản phẩm bánh ngọt, in mác chữ nước ngoài, có ngày sản xuất và không có ngày hết hạn.

Theo chủ cơ sở giá mỗi chiếc bánh Trung thu nhập từ 2 -3.000 đồng/chiếc. Đây là lô hàng thứ 3 cơ sở nhập về từ Lào Cai. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 14.000 chiếc bánh trung thu, 3.200 chiếc bánh ngọt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại cuộc kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội, cơ sở sản xuất Bảo Phương II chia sẻ, năm nay, các nguyên liệu làm bánh trung thu đều tăng giá nên những loại bánh trung thu bán giá “quá rẻ” chắc chắn không thể đảm bảo chất lượng cũng như ATTP.

Trao đổi với phóng viên, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ - Sinh học thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng người tiêu dùng không nên ham rẻ, mua bánh giá rẻ ăn mà mang bệnh tật vào người. Hiện nay thị trường bánh trung thu nói chung khá loạn về chất lượng nên cần hết sức cẩn trọng khi mua về sử dụng, nhất là với những loại bánh làm từ nguyên liệu giá rẻ, không rõ cơ sở sản xuất, hạn sử dụng…

PGS Thịnh cũng khuyến cáo thêm: "Các cơ quan chức năng nên tổ chức lấy xác suất một số mẫu bột làm bánh trên thị trường để xem có gây mất an toàn thực phẩm hay không, nếu không an toàn phải cấm lưu hành để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Khi mua bánh về, nếu thấy dấu hiệu bánh hỏng thì không được sử dụng, kể cả bánh chính hãng".

"Trước khi chờ đợi cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, không ham rẻ, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn vì không đảm bảo sức khỏe. Đối với các loại bánh trung thu nhập ngoại nếu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt cũng được coi là không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua" – PGS Thịnh nói.

Thùy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/giat-minh-voi-banh-trung-thu-sieu-re-khong-nguon-goc-905012.html