'Giật mình' với những tác phẩm nghệ thuật dành để... mặc

Nghệ thuật không phải chỉ để ngắm nhìn, thưởng lãm, nghệ thuật còn để... mặc lên người. Nhưng có ai dám mặc những 'tác phẩm' này không lại là... chuyện khác.

Những “tác phẩm nghệ thuật dành để mặc” dưới đây được thiết kế ra với hai mục đích: thể hiện ý tưởng nghệ thuật và mang tính ứng dụng trong đời sống thường ngày. Các tác phẩm được giới thiệu tại cuộc thi “World of Wearable Art” (Thế giới Nghệ thuật May mặc).

Đây là một sự kiện được tổ chức thường niên trong 30 năm qua và đã dần trở thành một sự kiện lớn, thu hút các nghệ sĩ thiết kế đến từ nhiều quốc gia tụ hội về tham dự tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Đến đây, các nghệ sĩ thể hiện khả năng sáng tạo của mình thông qua những món đồ vừa thể hiện ý niệm nghệ thuật vừa mang phần nào tính ứng dụng.

Sự kiện thu hút khoảng 60.000 du khách tới tham quan và thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Dưới đây là một số mẫu thiết kế ấn tượng đã được ra mắt tại sự kiện trong vài năm trở lại đây.

Tác phẩm “Vũ trụ” của nhà thiết kế Rinaldy Yunardi (Indonesia) được giới thiệu trong đêm khai mạc hồi năm 2017.

“Khối lập phương” của Adam McAlavey (Anh) được giới thiệu năm 2017.

“Cất cánh” của David Kirkpatrick (New Zealand) xuất hiện tại sự kiện năm 2018.

“Đông trùng hạ thảo” (2017) của Svenja (Úc)

“Thiên thần kiểu khác” (2017) - Liam Brandon Murray (Anh)

“Hoa khôi tế bào” (2018) - Jessica Thompson (Úc)

“Tái sinh Kỷ Cambri” (2017) - Ran Xu (Trung Quốc)

“Số 236 đường Trinh nữ” (2018) - Lynn Christiansen (Mỹ)

“Cúc” (2017) - Annie Temmink (Mỹ)

“Thiên thần tối cao” (2017) - Amelia Taverner và Eleanor Beeden (New Zealand)

“Cứ nói thôi” (2018) - Violet Oliver (New Zealand)

“Khâu vợt” (2018) - Natasha Macaulay (New Zealand)

“Bức tường ta xây” (2015) - Judith Clemett (New Zealand)

“Định lượng” (2018) - Annabelle Widmann (Úc)

“Lây truyền” (2017) - Etainia Dagda (New Zealand)

“Người máy” (2015) - Kate MacKenzie (New Zealand)

“Hình thái nở hoa” (2017) - Michelle Yeager và Tim Merz (Mỹ)

“Vỏ” (2018) - Qi Yao Zhang (Trung Quốc)

“Mạch đập cuộc sống” (2017) - Galina Mihaleva (Singapore)

“Duy linh” (2017) - Gayane Arzumanova và Yui Jiang (Anh)

“Phân chia tế bào” (2018) - Grace DuVal (Mỹ)

“Sợ bị săn” (2015) - Zak Gatara, Samantha Dowling và Molly Parker (New Zealand)

“Nữ hoàng vẹt” (2018) - Stephanie Cossens (New Zealand)

“Bar-Block-O” (2016) - Vanessa Burton

“Xương tinh thần” (2018) - Xiao Tong Guo (Trung Quốc)

Trình diễn trên sân khấu sự kiện hồi năm 2014.

Theo Dân trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/giat-minh-voi-nhung-tac-pham-nghe-thuat-danh-de-mac-3964672-l.html