Giật mình với số tiền người dân Trung Quốc tiết kiệm năm 2022

Do các biện pháp hạn chế vì Covid-19, năm 2022, người dân Trung Quốc đã ở nhà nhiều hơn và tiết kiệm được số tiền kỷ lục 2,6 nghìn tỷ USD.

Người dân đi mua sắm tại khu mua sắm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: CNN)

Người dân đi mua sắm tại khu mua sắm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: CNN)

Giờ đây, khi quốc gia này mở cửa trở lại, rất nhiều chuyên gia hy vọng rằng, người tiêu dùng sẽ chi tiêu mạnh tay, mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tiết kiệm hộ gia đình tại các ngân hàng tăng cao kỷ lục 17,84 nghìn tỷ Nhân dân tệ (2,6 nghìn tỷ USD) vào năm 2022, tăng 80% so với năm 2021. Đó là hơn 1/3 tổng thu nhập của hộ gia đình tại quốc gia này.

Trước đại dịch Covid-19, người dân tiết kiệm được khoảng 1/5 thu nhập.

Khi các biện pháp kiểm soát đại dịch được dỡ bỏ, người mua sắm Trung Quốc dường như được tự do chi tiêu. Họ đã mạnh tay đặt phòng khách sạn, đi du lịch, mua vé xem phim... và doanh thu tại các nhà hàng đều bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ gần đây.

Theo Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc, hơn 300 triệu du khách đã chi tổng cộng 56 tỷ USD trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, tăng 30% so với một năm trước.

Công ty du lịch trực tuyến Tongcheng Travel thông tin, lượng đặt phòng khách sạn đã tăng hơn 10 lần tại một số điểm du lịch hấp dẫn nhất, chẳng hạn như thành phố Tây An và Lạc Dương.

Cuộc khảo sát quốc gia do Hiệp hội Ẩm thực Trung Quốc cũng cho thấy, các nhà hàng đã báo cáo doanh số bán hàng cao hơn so với trước đại dịch.

Sự phục hồi trong tiêu dùng đã vực dậy nền kinh tế Trung Quốc. (Nguồn: CNN)

Swetha Ramachandran và Jian Shi Cortesi, Giám đốc đầu tư của GAM Investments, một công ty quản lý tài sản toàn cầu có trụ sở tại Zurich (Thụy Sỹ) cho biết, sự thức tỉnh của người tiêu dùng Trung Quốc sẽ là một “câu chuyện thú vị” đối với các nhà đầu tư toàn cầu vào năm 2023.

Sự phục hồi trong tiêu dùng đã vực dậy nền kinh tế Trung Quốc.

Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) của Caixin/S&P Global - theo dõi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - lần đầu tiên được mở rộng vào tháng 1/2023, sau 5 tháng. Điều đó chủ yếu là do chi tiêu du lịch và người tiêu dùng mở hầu bao.

Ngoài ra, trên thế giới, các "đại gia" hàng xa xỉ cũng hy vọng người mua sắm Trung Quốc sẽ quay trở lại thị trường.

LVMH cho biết vào tháng 1 rằng, họ tự tin và lạc quan thị trường xa xỉ của Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại trong năm nay. Giám đốc điều hành LVMH Bernard Arnault tiết lộ, các cửa hàng ở Pháp đã sẵn sàng chào đón người mua sắm Trung Quốc, khi quốc gia này mở cửa trở lại.

Tháng trước, Burberry cũng nhận định, họ đang nhìn thấy những dấu hiệu “rất hứa hẹn” ở Trung Quốc.

(theo CNN)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giat-minh-voi-so-tien-nguoi-dan-trung-quoc-tiet-kiem-nam-2022-215886.html