Giật tiền cúng cô hồn...hai nhóm thanh niên đánh nhau giữa phố

Ngay trong lễ cúng cô hồn rằm tháng 7, hai nhóm thanh niên này đã lao vào tranh giành đồ và gây chiến làm náo loạn cả khu phố...

Sự việc xảy ra tại một khu phố chưa được xác minh rõ ràng địa chỉ, người dân đã tổ chức lễ cúng cô hồn. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như hai nhóm thanh niên trẻ này không nhào vào giật tiền cúng rồi quay sang đánh nhau dẫn tới cảnh náo loạn.

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện và lan truyền trên mạng, nhiều người đã không khỏi tỏ ra hoang mang. Cư dân mạng hầu hết đều cảm thấy "cạn lời" trước hành động không mấy đẹp mắt này của nhóm thanh niên.

Hình ảnh cắt từ video

Facebooker "Bach Chuyen" phẫn nộ bình luận: "Văn hóa cái kiểu gì đây không biết.Đến cướp tiền cướp đồ ăn mang về chứ lộc lá gì...".

Còn Facebooker "Quang Nguyen" thì cho rằng: "Giật cô hồn bây giờ biến tướng thành ăn cướp rồi. Có băng nhóm luôn đụng chuyện thì đánh người ta..."

Truyền thuyết kể rằng, hàng năm đến ngày 2/7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan cho những linh hồn có thể tự do đi ở trần gian và nhận bố thí từ con người. Sau 12h đêm ngày 14/7 , Quỷ Môn Quan sẽ đóng lại và các linh hồn bắt buộc phải trở về địa ngục. Bởi thế nhân dân ta có tục lệ cúng cô hồn trước ngày Rằm tháng 7, có thể thực hiện từ ngày mùng 2/7 đến trước 12h đêm ngày 14/7 Âm lịch.

Theo nhiều nhà nghiên cứu thì Lễ ngày rằm tháng Bảy còn được gọi là Lễ vu lan và phỏng dịch theo ý của Người Việt là lễ báo hiếu. Còn cúng cô hồn là cúng những vong hồn không nơi thờ cúng và những vong hồn đang bị tù đày đươc thả tự do một ngày. Cúng rằm tháng bảy được nhân ta vô cùng sùng bái muôn đời bởi lẽ việc làm đó thể hiện tấm lòng hiếu thảo với tổ tiên ong bà cha mẹ và lòng nhân ái đối với mọi chúng sinh. Thời điểm cúng đúng nhất là chiều ngày 15/7. Cúng tổ đường trước cũng thể hiện được lòng báo hiếu nhưng không đúng là ngày tết của tổ đường (Tết Trung Nguyên) có thể tạo nên sự rời rạc kém vui .Cúng cô hồn trước hoặc sau đều không được bởi chỉ có" Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân " các cô hồn mới ra kiếm ăn được. Cỗ báo hiếu có thể chay hoặc mặn đều được. Tuy nhiên, ngày nay những hoạt động cúng, lễ ngày rằm tháng bảy ở nhiều nơi đã bị biến tướng sang hoạt động mê tin dị đoan, thậm chí để xảy ra những sự việc gây gổ dẫn đến đánh nhau như hình ảnh bên trên là sự việc đáng buồn cần lên án mạnh mẽ...

Xuân Vương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/giat-tien-cung-co-hon-hai-nhom-thanh-nien-danh-nhau-giua-pho-51115.htm