'Giấu' 8 tấn ngà voi, vảy tê tê trong container phế liệu

Hàng hóa được khai báo là phế liệu, nhưng kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được 8 tấn ngà voi và vảy tê tê. Đây là vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê lớn nhất từ nhiều năm gần đây.

Hàng hóa được khai báo là phế liệu, nhưng thực tế là 8 tấn ngà voi và vảy tê tê. Ảnh: Báo Hải quan

Chiều 4/10, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung-Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) và lực lượng biên phòng, công an của Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) khám xét số hàng cấm trên.

Do số lượng quá lớn, nên việc kiểm đếm phải đến nửa đêm 4/10 mới kết thúc. Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được hơn 2 tấn ngà voi và khoảng 6 tấn vảy tê tê.

Lực lượng chức năng cho biết, container chứa số hàng cấm nói trên được tàu Lindavia vận chuyển về cảng Đà Nẵng ngày 29/9. Lô hàng có xuất xứ Nigeria, tên hàng trên vận đơn là phế liệu.

Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu trên vận đơn là Công ty TNHH Thiên Trường Sử (xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Tuy nhiên, đến ngày 4/10, doanh nghiệp trên chưa mở tờ khai nhập khẩu và cũng chưa có văn bản từ chối nhận hàng.

Như vậy, liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng hải quan đã chủ trì bắt giữ 2 vụ buôn lậu ngà voi, vảy tê tê "khủng" có xuất xứ Nigeria.

Trước đó, ngày 28/9, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc-1 (Cục Điều tra chống buôn lậu) kiểm đếm 24 thùng carton hàng hóa được gửi từ Nigeria về Việt Nam do Hãng hàng không Tukish Airlines vận chuyển.

Tên người gửi trên vận đơn là 2 công ty có trụ sở tại Nigeria và tên người nhận hàng là 2 công ty có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên đơn vị đứng tên trên vận đơn đã từ chối nhận hàng.

Khám xét các thùng hàng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 190 kg ngà voi, sản phẩm ngà voi và hơn 800 kg vảy tê tê.

(theo Báo Hải quan)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/giau-8-tan-nga-voi-vay-te-te-trong-container-phe-lieu/348466.vgp