Giấu hơn 4.500 viên hồng phiến

Đối tượng Thành cùng số ma túy tang vật.

Đối tượng Thành cùng số ma túy tang vật.

Tối 20-4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Trần Hải Thành (2000, trú huyện Bố Trạch) có hành vi cất giấu 382 viên ma túy hồng phiến và 1 gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 gói ni-lon chứa gần 4.000 viên nén mà đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến 11 giờ ngày 21-4, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (1993, trú huyện Bố Trạch) đang cất giấu 202 viên nén, theo Sơn khai là ma túy hồng phiến. Hiện cơ quan Công an đang triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng chuyên án.

Q.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_241819_giau-hon-4500-vien-hong-phien.aspx