Giày cao gót 'mèo con'

Kitten heel, mẫu giày có tên gọi 'mèo con', đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng lẫn giới mộ điệu trong mùa hè năm 2023.

Giày cao gót thấp như kitten heel đang dần được lăng xê trở lại trong năm 2023. Ảnh minh họa: @theofficialselfridges.

Khi quan sát những bức ảnh được chụp tại các buổi trình diễn thời trang gần đây nhất, mọi người rất có thể nhận thấy bóng dáng của kitten heel, giày cao gót thấp.

Không giống như những kiểu giày thường xuyên gợi các luồng ý kiến trái ngược như mule (giày đạp gót), clog (giày đế gỗ) hay pump (giày cao gót bít mũi), mẫu giày cao gót “mèo con” này phản ánh đúng như tên gọi của mình.

Chúng nữ tính, trang nhã và có phần quyến rũ tinh tế. Đặc biệt, phong thái khiêm tốn này thu hút không ít người từ Michelle Obama, Cựu Đệ Nhất Phu nhân Mỹ, đến diễn viên tài năng Anya Taylor-Joy, theo The Wall Street Journal.

Diễn viên Marilyn Monroe đeo giày stiletto chụp ảnh quảng phim vào năm 1950. Ảnh: e.

Bắt nguồn từ stiletto

Giày kitten heel sẽ không tồn tại nếu stiletto (giày với phần đế rất cao và nhọn) không được phát minh sau Thế chiến thứ hai. Trước đó, giày cao gót chủ yếu được làm từ gỗ và phải đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của người đeo.

Tuy nhiên, stiletto sử dụng thép ép đùn (hoặc ngày nay là nhựa) để tạo ra giá đỡ đủ vững chắc và mảnh mai cho giày. Dù gây khó khăn cho việc đi lại và thậm chí có thể làm hư hỏng sàn nhà, stiletto vẫn trở nên phổ biến.

Elizabeth Semmelhack, giám đốc Bata Shoe Museum (Bảo tàng giày) ở Toronto (Mỹ), cho biết vẻ ngoài gợi cảm quá mức của chúng từng được coi là không phù hợp với các cô gái tuổi teen.

Diễn viên Audrey Hepburn góp phần giúp kitten heel được chú ý nhiều hơn. Ảnh: Rex Shutterstock.

Điều này góp phần thúc đẩy sự ra đời của kitten heel. Chúng là sản phẩm dành cho người mới bắt đầu tập đeo giày cao gót vì thấp và trang nhã hơn. Phải đến cuối những năm 1990, thuật ngữ “kitten heel” mới được sử dụng rộng rãi. Vào những năm 1950, chúng thường được gọi là giày cao gót Sabrina.

Cái tên này được đặt theo nhân vật Sabrina do diễn viên Audrey Hepburn thủ vai trong bộ phim cùng tên. Cô từng xuất hiện trong mẫu giày cao gót thấp đặc trưng cho phong cách kitten heel. Sau đó, giày cao gót “mèo con” tiếp tục giữ vững vị thế thời trang của mình cho đến giữa những năm 1960. Thời điểm này chúng dần bị thay thế bởi các đôi giày cao gót dày dặn và thấp hơn.

Công nương Diana diện giày kitten heel có quai hậu vào năm 1997. Ảnh: Rex Shutterstock..

Lịch sử thăng trầm

Kitten heel tiếp tục bị ngó lơ vào thập niên 1970. Tuy nhiên, vào những năm 1980, kiểu cao gót này cùng với cone heel (giày cao gót dáng rộng hơn ở phần đế và nhỏ dần ở mũi giày) trở thành phom giày kinh điển.

Đến giữa những năm 1990, chúng đứng sau hào quang của platform (giày có phần đế dày) song trở lại mạnh mẽ vào cuối thập kỷ. Đáng chú ý, thời kỳ này nổi bật với hai mẫu kitten heel độc đáo.

Đầu tiên là phiên bản có quai hậu và đính đá được Tom Ford, khi đó là giám đốc sáng tạo của Gucci, ra mắt trong bộ sưu tập mùa xuân năm 1998 của thương hiệu.

Mẫu giày này lấy cảm hứng từ hai người phụ nữ Pháp sành điệu là bá tước phu nhân Jacqueline de Ribes và Carine Roitfeld, người sau này trở thành tổng biên tập của tạp chí Paris Vogue.

Mẫu kitten heel quai hậu 1998 của Gucci cùng thiết kế giày gót thấp xỏ ngón của Sigerson Morrison. Ảnh: 1stDibs, eBay.

Gucci gần đây đã trình làng một số phiên bản mới của sản phẩm này. Chúng thu hút không ít người hâm mộ mới săn đón. Năm năm sau khi mẫu giày Gucci quai hậu này ra đời, thương hiệu Sigerson Morrison gây tiếng vang lớn với kiểu kitten heel xỏ ngón màu kẹo ngọt.

Tuy nhiên, chúng không tồn tại quá lâu trên đường đua xu hướng. Ngoài ra, kitten heel khi đó đã bắt đầu đủ sức mạnh để tồn tại trong vòng xoay thời trang.

Giày kitten heel vẫn tiếp tục phát triển thành nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau. Ảnh minh họa: Benjamin Bouchet/The Wall Street Journal.

Giữ vững vị thế

Khi Marina Larroudé ra mắt thương hiệu giày cùng tên có trụ sở tại New York (Mỹ) vào năm 2020, danh sách item cổ điển chính trong bộ sưu tập của cô cũng bao gồm kitten heel.

Năm 2021, mọi người yêu chuộng những đôi giày cao lênh khênh. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một xu hướng khác lên ngôi. Mọi người mong muốn kiểu giày trang trọng hơn nhưng vẫn đảm bảo sự theo mái khi đeo, Larroudé nói thêm.

Manolo Blahnik, nhà thiết kế thời trang kiêm người sáng lập thương hiệu giày cao cấp cùng tên, có thể xem là vua của kitten heel.

Ông miêu tả thiết kế này là hoàn hảo cho mọi đối tượng cũng như nữ tính và trẻ trung nhất trong tất cả kiểu dáng cao gót hiện hành. Thêm vào đó, kitten heel tạo dáng đi khác tao nhã hơn cho người đeo. Đây cũng vốn là điều mà mọi người khó có thể sao chép với những đôi giày cao gót hay giày bệt thông thường.

Ngoài ra, chúng còn có thể linh hoạt với đa dạng phong cách cũng như được lăng xê trở lại trong thời điểm trào lưu stealth wealth (giàu tàng hình) thịnh hành. Nói một cách dễ hiểu, cả hai đều có thể đồng điệu với nhau ở tính tối giản, sang trọng và kín đáo.

Thiên Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-cao-got-meo-con-post1432370.html