Giây phút lịch sử khi lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay

Sáng nay (27.4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước vào hội nghị thượng đỉnh sau cái bắt tay lịch sử tại khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở biên giới hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi ông Kim đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm cho hội nghị thượng đỉnh ngày 27.4.2018. Ảnh: AP

Theo Yonhap, Tổng thống Moon Jae-in đến khu vực an ninh chung ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, trong khu phi quân sự trước, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến sau.

Phóng viên có mặt tại sự kiện này cho biết lúc hai người gặp nhau tại giới tuyến, ông Kim Jong-un đã giục ông Moon Jae-in bước qua giới tuyến vào lãnh thổ của miền Bắc sau khi ông Kim đặt chân vào miền Nam. Và ông Moon đã làm như vậy.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay thật chặt tại đường giới tuyến.

Hiện Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có mặt trong Nhà Hòa bình tại Khu phi quân sự.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều chính thức bắt đầu vào 10h30 (giờ địa phương).

Xem khoảnh khắc lịch sử giữa hai miền Triều Tiên

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt tay trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giay-phut-lich-su-khi-lanh-dao-han-trieu-bat-tay-603829.ldo