Gibraltar bắt giữ thêm 2 quan chức trên tàu chở dầu của Iran

Ngày 12/7, cảnh sát Gibraltar cho biết họ đã bắt giữ thêm 2 quan chức của tàu chở dầu Iran bị nghi ngờ vận chuyển dầu tới Syria, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu.

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran trên vùng biển ngoài khơi Gibraltar ngày 6/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran trên vùng biển ngoài khơi Gibraltar ngày 6/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 12/7, cảnh sát Gibraltar cho biết họ đã bắt giữ thêm 2 quan chức của tàu chở dầu Iran bị nghi ngờ vận chuyển dầu đến Syria, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó một ngày, thuyền trưởng và một quan chức của tàu này cũng đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát Gibraltar, cả 4 người đàn ông này đều mang quốc tịch Ấn Độ và bị nghi ngờ có liên quan tới một cuộc điều tra về hoạt động bị cho là xuất khẩu dầu thô tới nhà máy lọc dầu Banyas tại Syria.

Tuần trước, lực lượng Lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh đã ập lên tàu Grace 1 ở ngoài khơi Gibraltar và bắt giữ con tàu này do nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU về chuyển dầu tới Syria.

Tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia Gibraltar khẳng định: “Cuộc điều tra đang được tiến hành và tàu Grace 1 tiếp tục bị giam giữ”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gibraltar-bat-giu-them-2-quan-chuc-tren-tau-cho-dau-cua-iran/582070.vnp