Giếng nước sinh hoạt của người dân bất ngờ bị nhiễm dầu nặng

Mấy ngày nay, nhiều giếng nước dùng để sinh hoạt của các hộ dân ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê bị nhiễm dầu nặng.

Giếng nước bị nhiễm dầu, khi lấy que củi nhúng vào nước và châm lửa đốt vẫn cháy bình thường

Giếng nước bị nhiễm dầu, khi lấy que củi nhúng vào nước và châm lửa đốt vẫn cháy bình thường

>> Video Clip: Giếng sinh hoạt của người dân bất ngờ phát hiện bị nhiễm dầu

Ngày 9-4, nhiều người dân đã tập trung về gia đình anh Nguyễn Xuân Hải (43 tuổi, ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để xem giếng nước sinh hoạt bất ngờ bị nhiễm dầu nặng.

Theo chị Thái Thị Hiên (39 tuổi, vợ của anh Hải) cho biết, 4 ngày trước, khi gia đình ra múc nước giếng lên để sinh hoạt thì phát hiện có mùi dầu hỏa. Đến sáng ngày 8-4, gia đình quyết định mở nắp đậy giếng lên cũng ngửi thấy mùi dầu nồng nặc, lúc dùng gàu múc nước lên đổ vào chậu thì phát hiện nước có màu vàng, váng đục, mùi hôi của dầu...

Sau khi biết thông tin, nhiều người dân địa phương đã đến xem và dùng que củi nhúng vào chậu nước múc lên từ giếng có váng dầu rồi châm lửa đốt thì que củi vẫn bốc cháy rất nhanh giống nhúng vào dầu diesel.

Giếng nước sinh hoạt bị nhiễm dầu, người dân đang rất lo lắng

Sau đó, gia đình chị Hiên và người dân đã múc nước giếng lên, cho lắng đọng rồi rót vào các can nhựa để chắt lấy dầu sử dụng. Từ ngày 8-4 đến nay, gia đình chị Hiên đã chắt lọc được hàng chục lít dầu. Hiện tình trạng dầu trong nước giếng vẫn còn nhiều.

Qua tìm hiểu được biết, mấy ngày nay, không chỉ có giếng nước sinh hoạt của gia đình chị Hiên bị nhiễm dầu nặng, mà nhiều giếng nước sinh hoạt khác của các hộ dân ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê cũng bị nhiễm dầu.

Hiện các hộ dân đang rất hoang mang, lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt chính hàng ngày không thể sử dụng để nấu ăn, tắm giặt. Sự việc đã được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nước giếng nhiễm dầu có váng màu vàng đục

Nhiều người dân ở thôn Tân Phúc cho biết, nguyên nhân nước giếng sinh hoạt bị nhiễm dầu có thể là do bể chứa dầu dự trữ của một cơ sở tập kết cách khu nhà dân khoảng 300m bị vỡ, dầu từ bể chứa này có thể đã rò rỉ ngấm vào lòng đất rồi thẩm thấu xuống giếng của nhà dân. Trước đó, vào năm 2017, đã từng có hiện tượng rò rỉ dầu từ bể dự trữ của cơ sở tập kết ra xung quanh khu vực này, khiến nhiều cây cối bị chết.

Người dân sau khi lọc nước giếng lấy dầu cho vào các vật dụng để sử dụng

Ông Cao Quốc Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, cho biết, sau khi nhận tin báo phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trạm Y tế xã đến kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, ghi nhận có 6 giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm dầu hỏa. Hiện xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo xử lý. Ngoài ra, khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước từ giếng. Còn việc nguồn dầu xuất phát từ đâu, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân chắt lọc được hàng chục lít dầu

Theo một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê, cho biết, hiện phòng chưa nhận được báo cáo chính thức từ chính quyền xã Hương Trạch. Tuy nhiên, qua thông tin dư luận, phòng đang cử người về xã Hương Trạch để xác minh thông tin sự việc để có các phương án xử lý.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gieng-nuoc-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-bat-ngo-bi-nhiem-dau-nang-510867.html