GIEO CHỮ TRÊN NON

Tát Hẹ là 1 bản vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc xã nông thôn mới Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ở điểm trường cắm bản, thầy giáo vừa đứng lớp, dạy ghép 2 lớp một lúc và vừa trở thành người cha, người mẹ thứ hai, chăm lo cho các em từng bữa cơm giấc ngủ. Ở Tây Bắc, những bản khó khăn như Tát Hẹ không phải là hiếm. Các thầy cô giáo cắm bản đang lặng thầm gieo chữ nơi non cao, để đàn em thơ biết đọc biết viết, biết mua biết hát, chắp cánh ước mơ cho các em bay cao bay xa hơn.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/9/gieo-chu-tren-non/558312