Gieo mầm xanh hy vọng

Mong muốn tiếp sức cho những người yếu thế, kém may mắn trong cộng đồng, xã hội, Câu lạc bộ Mầm xanh hy vọng (xã Bình Sa, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn cao. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CLB cũng vừa mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em và thanh niên khuyết tật.

Mong muốn tiếp sức cho những người yếu thế, kém may mắn trong cộng đồng, xã hội, Câu lạc bộ Mầm xanh hy vọng (xã Bình Sa, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn cao. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CLB cũng vừa mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em và thanh niên khuyết tật.

CLB Mầm xanh hy vọng tặng quà cho trẻ em và thanh niên khuyết tật.

CLB Mầm xanh hy vọng tặng quà cho trẻ em và thanh niên khuyết tật.

Anh Ngô Văn Tư - Chủ nhiệm CLB Mầm xanh hy vọng cho hay, dù thành lập chưa lâu nhưng dấu ấn màu xanh tình nguyện CLB để lại trong lòng người dân là không nhỏ. Qua những phần quà hay những lời hỏi thăm, động viên, CLB mong muốn sẽ tiếp thêm sức mạnh để những mảnh đời khó khăn, bất hạnh bước tiếp trên hành trình chinh phục tương lai. "Để thực hiện mục tiêu đó, CLB vừa tổ chức thành công chương trình Xuân sẻ chia - Tết trọn vẹn" trao nhiều phần quà cho trẻ em và thanh niên khuyết tật, giúp họ có một cái Tết no ấm, đủ đầy. Dù món quà giá trị vật chất nhỏ thôi, nhưng tinh thần thì không thể đong đếm. Nhận được những món quà ý nghĩa nhân dịp cận kề Tết nhiều người vui lắm, cứ cảm ơn hoài", anh Tư tâm sự.

Cũng theo anh Tư, chương trình "Xuân sẻ chia - Tết trọn vẹn" này được CLB tổ chức lần đầu tiên. Trước khi lên kế hoạch thực hiện mọi người đều lo. Lo nhất là kinh phí. "May là, với ý nghĩa nhân văn nên thông điệp hướng về người yếu thế nhanh chóng được lan tỏa. Nhiều người đã mở tấm lòng, nhiều Mạnh Thường Quân đã chung tay hỗ trợ nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ", anh Tư cho hay.

CLB Mầm xanh hy vọng là nơi tập hợp của nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Dù đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng điểm chung ở họ đều có "máu" làm tình nguyện. Ngay khi thành lập, CLB đã gây tiếng vang khi thực hiện thành công chương trình "Mùa đông không lạnh", hướng về các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Gia (H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Trong chương trình này, CLB đã tặng hàng chục phần quà cho các em nhỏ với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Ngoài sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, nhiều thành viên CLB cũng chung tay đóng góp gây quỹ từ thiện. "Mỗi người, dù ít dù nhiều cũng đều đáng trân quý. Chúng ta đến với nhau bằng tấm lòng, bằng sự sẻ chia và cả niềm cảm thông nữa thì niềm vui, hạnh phúc sẽ luôn vẹn tròn. Đó cũng chính là mục đích mà CLB luôn hướng đến trong mỗi chương trình thiện nguyện", anh Hồ Xuân Ánh - thành viên CLB bộc bạch.

Thành viên CLB Mầm xanh hy vọng hóa thân thành ông già Noel trao quà cho các em nhỏ.

Mới đây, nhân dịp Giáng sinh, CLB cũng đã thực hiện thành công chương trình "Ông già Noel trao quà". Trong chương trình này, các thành viên CLB đã hóa thân thành những ông già Noel đáng yêu đến tận nhà trao quà cho các em nhỏ để gây quỹ từ thiện. Cứ mỗi suất quà như thế, CLB gây quỹ 30 nghìn đồng. Theo lời Chủ nhiệm CLB, đây là lần đầu tiên ông già Noel xuất hiện ở làng quê nghèo Bình Sa nên nhiều em nhỏ tỏ ra rất hào hứng, thích thú. Có em biết được ông già Noel sẽ đến tặng quà nên ngay từ chiều đã chạy ra đầu ngõ hóng quà. Để thực hiện thành công chương trình này, nhiều tình nguyện viên cũng đã hỗ trợ nhiệt tình khiến cho mùa Noel năm nay thật sự thêm phần ý nghĩa.

"Cho yêu thương, yêu thương sẽ đong đầy. Mỗi chúng ta khi sinh ra và trưởng thành ai cũng mong muốn mình được khỏe mạnh và có tương lai tươi sáng. Nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn đó. Có nhiều người sinh ra đã không thể đi, không thể nói, không thể nhìn. Tất cả những mảnh đời bất hạnh, họ thật sự yếu thế trong xã hội, thật sự chịu nhiều thiệt thòi. Và cũng có những phận người lao động vất vả quanh năm nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám. Họ thật sự cần được tôn trọng, được cảm thông, sẻ chia và giúp sức của cộng đồng để có thể hòa nhập với cuộc sống hằng ngày. CLB luôn thấu hiểu điều đó nên những phần quà bao giờ cũng chứa đựng rất nhiều thông điệp. Các hoạt động vừa qua cũng chỉ là khởi đầu cho sự san sẻ. Sắp tới đây, CLB sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động để nhân lên nhiều mảnh đời được hỗ trợ, giúp đỡ hơn nữa. CLB sẽ không dừng lại và cũng rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của tất cả mọi người.Với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các thành viên CLB luôn quyết tâm gieo mầm xanh hy vọng để hạnh phúc đong đầy", anh Tư thổ lộ.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_218866_gieo-mam-xanh-hy-vong.aspx