Gieo thêm hy vọng

Cái chết của em trai chỉ huy nhóm phiến quân Taliban trong một vụ đánh bom hôm 16-8 đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ sẽ làm chệch hướng các cuộc đàm phán giữa nhóm này với Mỹ nhằm đảm bảo việc rút binh sĩ của Washington về nước sau 18 năm chiến tranh.

Cái chết của em trai chỉ huy nhóm phiến quân Taliban trong một vụ đánh bom hôm 16-8 đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ sẽ làm chệch hướng các cuộc đàm phán giữa nhóm này với Mỹ nhằm đảm bảo việc rút binh sĩ của Washington về nước sau 18 năm chiến tranh.

Chỉ huy Taliban Haibatullah Akhundzada đã không ở trong nhà thờ gần thành phố Quetta của Pakistan khi một quả bom phát nổ, nhưng người em trai của ông này, Hafiz Ahmadullah, đã chủ trì buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu (16-8) và là một trong 4 nạn nhân bị thiệt mạng. Vẫn chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ này vốn xảy ra sau khi cả Taliban và Washington thông báo về tiến triển trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tập trung vào việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan để đổi lấy việc Taliban đảm bảo an ninh cho đất nước này.

Tuy nhiên, trong một tín hiệu vui mừng, Lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan ngày 18-8 khẳng định, vụ việc này sẽ không khiến bàn đàm phán bị “nguội lạnh”. “Nếu một ai đó nghĩ việc hành hình các lãnh đạo của chúng tôi là có thể ngừng mục tiêu của chúng tôi, họ đang sống trong ảo tưởng. Chúng tôi đã tiến sát đến mục tiêu”, một chỉ huy của Taliban nhấn mạnh, ý chỉ những cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Mỹ và Taliban đã liên tục đàm phán trong nhiều năm qua để đi đến một thỏa thuận Washington rút quân về nước. Tuy nhiên, tất cả các bàn đàm phán cho đến nay đều chưa đi đến một kết quả như mong đợi. Vòng đàm phán mới nhất là hôm 12-8, đánh dấu vòng đàm phán thứ 8 trong khuôn khổ các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban vốn diễn ra ở thủ đô Doha của Qatar từ ngày 3-8. Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ và Taliban cũng tuyên bố “không đạt được gì”, mặc dù cả 2 bên cho biết đã thảo luận “những chi tiết kỹ thuật” liên quan một thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan và miêu tả cuộc hội đàm với Taliban là hữu ích.

Và có điều bất ngờ trước khi xảy ra vụ đánh bom khiến em trai chỉ huy Taliban thiệt mạng: cuối tuần qua, trong một động thái được chờ đợi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loan báo về khả năng một thỏa thuận với Taliban sau cuộc họp với các cố vấn cao cấp về các vấn đề liên quan đến Afghanistan. Trên Twitter, ông Trump viết: “Vừa mới kết thúc một cuộc họp hết sức tốt đẹp về Afghanistan. Nhiều người bên phía đối lập của cuộc chiến tranh 19 năm, và chúng ta, đang hy vọng đạt được một thỏa thuận – nếu có thể!”. Tổng thống Mỹ trước đó đã gặp các quan chức trong nội các và các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao khác của ông tại khu nghỉ dưỡng ở bang New Jersey để nghe báo cáo từ Đại diện Đặc biệt của Washington về tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Và tất cả đã gieo hy vọng nhiều cho một thỏa thuận được chờ đợi trong tương lai gần.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_211174_gieo-them-hy-vong.aspx