Giết bạn nhậu vì bị trách móc cầm điện thoại nhắn tin lúc nhậu

Bị nhóm chiến tửu trách móc vì ngồi ăn nhậu mà chỉ chăm chú cầm điện thoại nhắn tin, sau đó còn bị ăn đấm, Nguyễn Quốc Thắng ở Hà Tĩnh đã rút dao đâm chết bạn nhậu.

TAND tỉnh Hà Tĩnh ngày 27-3 đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quyết Thắng (SN 1994, trú thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tuyên án Thắng 11 năm tù về tội giết người.

Nguyễn Quyết Thắng trong phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-10-2017, sau khi hát karaoke xong, Thắng cùng nhóm "chiến hữu" đi tới quán cháo ở xã Kỳ Đồng để ăn đêm.

Tại đây, trong lúc cùng ngồi ăn uống, thấy Thắng không tham gia nói chuyện với mọi người mà chỉ chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin cho người khác, Cao Đức Thọ đã có lời qua tiếng lại với Thắng rồi lấy tay giật chiếc điện thoại của Thắng. Bất ngờ trước hành động của bạn nhậu, Thắng đã lao vào đấm Thọ.

Thấy sự việc có vẽ căng thẳng, nhóm bạn đi cùng đã vào can ngăn Thắng và Thọ. Lúc này, Thắng không nói gì, lặng lẽ đi tới chỗ để xe máy rồi lấy một con dao đã thủ sẵn ở đó từ trước "ém" vào trong người để đề phòng nguy cơ mình bị đánh hội đồng. Lúc này, cả nhóm liên tục trách mắng Thắng. Trong lúc cãi cự, Nguyễn Tiến Đồng đã đấm vào mắt trái của Thắng một phát. Cay cú vì bị đánh, sẵn dao trong người, Thắng rút ra đâm liên tiếp vào người Đồng, khiến nạn nhân gục xuống rồi tử vong sau đó.

Gây án đâm chết bạn nhậu xong, Thắng rời khỏi hiện trường. Đến 21 giờ cùng ngày 4-10, Thắng đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Trước tòa ngày 27-3, Thắng thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Riêng nhóm bạn liên quan tới vụ việc đã bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giet-ban-nhau-vi-bi-trach-moc-cam-dien-thoai-nhan-tin-luc-nhau-20180327200033235.htm