Giết chết người trong đêm 30 Tết chỉ vì bị xoa đầu

Khi bị một thanh niên xoa đầu, thấy bị xem thường, Bảo và Dũng đã đánh lại người thanh niên này trong đêm 30 Tết.

Ngày 13/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Bố Trạch cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ giết người, gây rối trật tự công cộng vào đêm 30 Tết.

Nạn nhân là anh Phan Duy Hùng (SN 1991) ở tại thôn Nội Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Đối tượng Hồ Việt Dũng.

Đối tượng Hồ Việt Dũng.

Nhóm đối tượng gồm: Hồ Viết Dũng (SN1997) có hành vi dùng kéo đâm 02 nhát vào người anh Phan Duy Hùng làm anh Hùng tử vong.

Riêng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997), Phạm Quốc Bảo (SN1987), Nguyễn Tuấn (SN1996), Hồ Quang Hòa (SN 1997), Đặng Gia Tiên (SN 1998), Phạm Văn Dũng (SN 1998), Hồ Văn Lâm (SN 1997) đều ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch sử dụng hung khí, tham gia đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng, hậu quả dẫn đến 01 người chết, có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 04/02/2019 (tức 30 tết), khi người dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch đang chuẩn bị đón giao thừa thì thông tin một thanh niên tại thôn Nội Hòa, xã Hải Trạch bị đâm chết trong cuộc hỗn chiến chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đã khiến cho người dân xã Hải Trạch hoang mang, bất ngờ.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch quyết tâm vào cuộc, tiến hành triệu tập, đấu tranh gọi hỏi với 20 đối tượng đã được khoanh vùng.

Những lời khai của các đối tượng mâu thuẫn với nhau vì thời điểm diễn ra vụ việc vào đêm khuya, nhiều đối tượng mới tàn cuộc nhậu và mang tính chất ngoan cố, không hợp tác. Tuy nhiên, với nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát, điều tra viên đã vẽ lên được kịch bản của vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 04/02/2019 (tức 30 tết), Phạm Quốc Bảo và Hồ Viết Dũng hẹn nhau đến rạp của thôn Thượng Hòa được làm trước sân đình của xã Hải Trạch để chúc tết.

Tại đây, có một thanh niên dùng tay xoa đầu của Bảo, lúc này, nhiều thanh niên đang ngồi tại rạp của thôn Thượng Hòa đã xông vào đánh Bảo và Dũng.

Bảo chạy thoát còn Dũng bị đánh hội đồng đến khoảng 30 phút sau mới về được.

Tưởng sự việc chỉ dừng lại vậy. Nhưng không, sẵn cơn tức trong người, Bảo điện thoại cho Hồ Văn Long ở thôn Tân Lý, xã Hải Trạch cùng 20 thanh niên khác, trong đó có Hồ Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Viết Dũng mang theo các hung khí bao gồm dao, kéo, đá, chai thủy tinh…đến thôn Thượng Hòa để đánh trả thù.

Nhóm thanh niên tại thôn Thượng Hòa khoảng 20 người cũng dùng đá, đoạn tre, chai thủy tinh đánh trả.

Trong khi đánh nhau, Hồ Viết Dũng đã dùng kéo đâm vào sau lưng của anh Phan Duy Hùng 02 nhát, Nguyễn Tuấn Anh dùng cưa đánh 02 cái vào đầu Trần Quốc Toản ở thôn Thượng Hòa.

Còn lại Phạm Quốc Bảo cầm dao, Nguyễn Tuấn cầm đá, Hồ Quang Hòa cầm đá, Đặng Gia Tiên cầm đá, Phạm Văn Dũng cầm gậy gỗ, Hồ Văn Lâm cầm kéo cùng nhiều thanh niên khác tham gia đánh nhau. Hậu quả, anh Phan Duy Hùng tử vong, Trần Quốc Toản bị đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giet-chet-nguoi-trong-dem-30-tet-chi-vi-bi-xoa-dau-d90552.html