Giết gái bán dâm để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án tử

Đưa người phụ nữ bán dâm về nhà trọ, G siết cổ nạn nhân rồi cướp hơn 80 triệu đồng, điện thoại di động và nhiều trang sức.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn G (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Về dân sự, HĐXX buộc G bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi, G nói với HĐXX rằng anh ta nợ tiền cá độ bóng đá hơn 40 triệu đồng. Sau đó, bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm.

Nguyễn Văn G. Ảnh: Văn Vũ.

Khuya 13/7/2021, G đi xe ôm từ huyện Hòn Đất đến TP Rạch Giá để gặp một phụ nữ bán dâm tên D. Về đến nhà trọ, G đã siết cổ nạn nhân rồi lục lọi tài sản.

Thấy chị D. tỉnh lại, G tiếp tục siết cổ nạn nhân đến chết. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, G lấy của nạn nhân hơn 80 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn, một vòng đeo tai, một lắc đeo tay và điện thoại di động.

Ba ngày sau đó, G đến cơ quan điều tra đầu thú. Bị cáo khai quá trình lẩn trốn đã sử dụng 35 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Việt Tường - Văn Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giet-gai-ban-dam-de-cuop-tai-san-nam-thanh-nien-linh-an-tu-post1358000.html