Giết lái xe taxi để cướp tài sản

Đêm khuya, tại trước nhà số 207 đường số 5, khu phố 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TPHồ Chí Minh), anh Trần Minh Phương, 40 tuổi, trú quận Bình Tân, là lái xe taxi của hãng Vinasun bị một đối tượng ngồi trong xe taxi bất ngờ dùng vật cứng đâm vào ngực trái.

Anh Phương dừng xe bóp còi kêu cứu. Anh Dương Cương Nhơn (42 tuổi, ở quận 6) đang đứng gần đó đã phát hiện một thanh niên mở cửa xe bỏ chạy nhưng anh Nhơn không đuổi kịp. Anh Nhơn đã chạy đến đưa anh Phương đi cấp cứu nhưng người lái taxi này đã tử vong tại bệnh viện lúc 0h45’ ngày 2/9. Tại hiện trường, CA quận Bình Tân phát hiện trong xe taxi có nhiều vết máu, 1 bóp da của anh Phương rơi xuống sàn, bên trong bóp không có tiền và 1 túi vải bên trong có 2 áo, 1 quần của đối tượng để lại. Cách chỗ đậu xe khoảng 120 mét, phát hiện có 1 chiếc quần Jean nam vứt bỏ trên lề đường, bên cạnh quần Jean có 1 bản sao CMND dính máu mang tên Nguyễn Hồng Nhân, 18 tuổi, trú tỉnh An Giang. CA quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra truy xét. Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/219006/