Giết người chỉ vì nghe tiếng 'còi xe'

Sau khi nghe tiếng còi xe, Nguyễn Như Anh Kiệt dừng lại và xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên đang đi xe máy trên đường. Trong lúc xảy ra cãi vã, Kiệt dùng dao chém nạn nhân gây thương tích tỉ lệ 65%.

Ngày 4/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Như Anh Kiệt (SN 2000, trú tại thôn 7, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người chưa đạt”.

Ảnh: Minh họa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 20/4/2018, ông Phạm Thái Châu (SN 1975, cùng trú tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô chở theo Kiệt đi từ thôn 2 (xã Hòa Phú) về nhà. Khi đi trên đường thuộc thôn 7 (xã Hòa Phú), Kiệt nghe phía sau có tiếng còi xe nên nói ông Châu dừng lại.

Cùng lúc này, Hoàng Anh Quốc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô đi đến và dừng lại ngay chỗ Kiệt và ông Châu. Tại đây, giữa Kiệt và Quốc xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra sự việc, Kiệt đi lại bên hông xe mô tô và lấy con dao bầu và đứng phía trước đầu xe của Quốc.

Thấy Kiệt cầm dao, Quốc thách thức Kiệt chém mình. Ngay lập tức, Kiệt vung dao chém trúng tay Quốc. Sau đó, Quốc bỏ chạy nhưng Kiệt vẫn đuổi theo. Chạy được một đoạn, Quốc té ngã và bị Kiệt tiếp tục vung dao chém liên tiếp vào người. Sau khi gây án, Kiệt cầm dao đi về nhà, còn Quốc được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tại bản kết luận pháp y bổ sung số 653/PY-TgT ngày 25/5/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Hoàng Anh Quốc thương tích tỉ lệ 65%. Quá trình điều tra, Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/giet-nguoi-chi-vi-nghe-tieng-coi-xe-62275.html