Giết người trên đường đi lễ hội, khi bị bắt vẫn đang say xỉn

Mâu thuẫn trên đường đi lễ hội, Quang đã đâm chết một người đàn ông khác. Khi bị bắt giữ, nghi phạm này vẫn đang say xỉn.

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Quang (40 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Thành Quang được xác định là nghi phạm sát hại ông Triệu Xuân Bắc (35 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn) khi đi lễ hội.

Nghi phạm Nguyễn Thành Quang tại cơ quan công an - Ảnh: N.Linh

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25-2, Quang cùng nhóm bạn đi lễ hội tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Trong quá trình di chuyển, nhóm của Quang đã mâu thuẫn với ông Triệu Xuân Bắc.

Do đã uống rượu trước đó, Quang đã cầm dao đâm ông Bắc khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quang đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Lạng Sơn) đã vào cuộc điều tra, truy bắt được Quang sau 7 giờ gây án. Thời điểm bị bắt, Quang vẫn còn say rượu.

Đến sáng ngày 26-2, sau khi tỉnh rượu, Quang đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân Triệu Xuân Bắc.

Minh Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giet-nguoi-tren-duong-di-le-hoi-khi-bi-bat-van-dang-say-xin-20180226134036744.htm