Giết người từ nguyên nhân bị 'nhắc nhở'

HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Anh 19 năm tù về tội giết người, Tuấn một năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Hôm nay (18-9), TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án Vũ Đình Đức Anh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội giết người và bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, cháu nạn nhân) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Anh và Tuấn (áo sọc) tại tòa

Theo hồ sơ, ngày 18-1-2017, Anh đi xe máy đến nhà bạn gái trên đường Vĩnh Hội, quận 4, TP.HCM. Trong lúc nói chuyện, Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, Anh dùng chân đạp vào xe máy mình gây ra tiếng động.

Thấy vậy, ông Trần Minh Chánh ở gần đó nhắc nhở thì Anh trả lời không liên quan gì đến ông. Cho rằng Anh hỗn láo nên ông Chánh dùng tay đánh thì bị Anh đánh trả. Thấy ông Chánh bị đánh, Tuấn cầm cây kim loại rượt đánh Anh.

Anh bỏ chạy đến xe hủ tiếu gần đó chụp được con dao liền quay lại đánh trả. Ông Chánh chạy đến can ngăn thì bị Anh dùng dao đâm vào nách khiến ông bị trọng thương và tử vong ngay sau đó. Anh bỏ trốn và sau đó bị công an nhanh chóng bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Anh xin giảm nhẹ hình phạt, Tuấn xin hưởng án treo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên phạt đối với các bị cáo là có căn cứ, hình phạt phù hợp.

Từ đó, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Anh 19 năm tù về tội giết người, Tuấn một năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

YẾN CHÂU

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/giet-nguoi-tu-nguyen-nhan-bi-nhac-nho-792780.html