Giết người vì bị ép quan hệ đồng giới

Thực khai bị H. dùng dao ép quan hệ đồng giới. Sau khi tước được hung khí, Thực đã đâm nạn nhân nhiều nhát.

Sáng 28/9, Nguyễn Hữu Thực (21 tuổi, ở quận Long Biên) bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 300 triệu cho gia đình bị hại.

Theo cáo buộc, Thực là nhân viên quán bar ở phố cổ Hà Nội. Tối 20/10/2019, bị cáo được nạn nhân L.D.H. (33 tuổi) đưa đến nhà người quen trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân để sử dụng ma túy.

 Nguyễn Hữu Thực nhận án chung thân. Ảnh: N.H.

Nguyễn Hữu Thực nhận án chung thân. Ảnh: N.H.

Khuya hôm đó, H. rủ Thực lên nằm chung giường rồi sàm sỡ. Nhân viên quán bar phản kháng thì bị H. rút dao đe dọa.

Tại tòa, Thực khai khi bị ép quan hệ đồng giới, bị cáo đã chống trả. Sau khi tước được hung khí, Thực đã đâm nạn nhân nhiều nhát.

Khi H. bất tỉnh, Thực gọi điện vào số máy 113 nhưng không được. Lúc cơ quan chức năng có mặt, nạn nhân đã tử vong.

Nói về sự việc hôm đó, bị cáo nói chỉ vung dao nhằm tự vệ khi bị H. đe dọa. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hữu Thực có hành vi giết người với tính chất côn đồ, thể hiện qua việc đâm nạn nhân nhiều nhát.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giet-nguoi-vi-bi-ep-quan-he-dong-gioi-post1135873.html