Giết người vô gia cư cướp 40.000 đồng, lĩnh án 22 năm tù

Nghĩ anh Thân có tiền nên Lực dùng gạch tấn công cướp 40.000 đồng, trước khi rời đi đối tượng còn lấy chăn trùm lên đầu nạn nhân.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo tại phiên xét xử ngày 14/11.

Theo cáo trạng, ba năm trước, Nguyễn Đình Lực thường đi lang thang ăn xin ở thành phố Vinh thì bắt gặp anh Hoàng Văn Thân (SN 1980, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cũng là người vô gia cư.

Biết anh Thân có tiền, nhiều lần Lực ăn trộm và bị anh Thân phát hiện. Hai người mâu thuẫn tới mức có lần đánh nhau. Ngày 22/3, nhớ lại việc từng bị anh Thân dùng tay đấm vào người, Lực tức tối bắt xe buýt từ Hà Tĩnh qua Nghệ An tìm trả thù.

Tối 22/3, tại công viên vườn hoa Cửa Nam, TP Vinh, Lực phát hiện anh Thân đang say rượu nằm trên ghế đá. Hắn ta tiếp cận, lục lọi túi áo lấy trộm 30.000 đồng. Nghĩ anh Thân đang có tiền giấu trong người, Lực dìu nạn nhân vào bụi rậm ở công viên để đánh thức và gặng hỏi "tiền để ở đâu", song nhận được câu trả lời "không có".

Lực đã nhặt cục gạch đánh vào đầu anh Thân nhiều nhát cho tới khi tử vong. Nghi phạm tiếp tục lục túi áo nạn nhân, tìm thấy 40.000 đồng và lấy đi. Trước khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm lấy chăn trong ba lô của nạn nhân ra phủ lên thi thể. Hơn một tháng sau, cảnh sát bắt Lực khi đang có mặt tại Hà Tĩnh.

Xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ án, tòa tuyên bị cáo Lực 18 năm tù về tội “Giết người”; 4 năm về tội “Cướp tài sản”. Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 142 triệu đồng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giet-nguoi-vo-gia-cu-cuop-40000-dong-linh-an-22-nam-tu-838687.vov