Giết voọc phát lên facebook, 6 đối tượng bị khởi tố

Hành vi giết hại động vật hoang giã sau đố đưa lên facebook để 'khoe' của một nhóm đối tượng ở xax Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây bức xúc dư luận trong thời gian. Cơ quan Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và ra lệnh khởi tố bắt 6 đối tượng về hành vi 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm'.

Trước đó như Báo Văn Hóa đã thông tin, trưa ngày 17.11 trên tài khoản facebook "Phan Hợi" đã phát trực tiếp và đăng tải video ghi lại hình ảnh mấy người đàn ông đã giết một con voọc chà vá chân nâu, những người này đã dùng dao sắc bổ mạnh vào đầu con vật đang sống để lấy óc ăn sống và lấy máu để uống rượu tại chỗ. Phẫn nộ hơn sau những hành động đó, những người này cạo lông con khỉ để làm thịt ăn nhậu. Sự việc khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình và phẫn nộ khi xem.

6 đối tượng bị cơ quan công an khỏi tố về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hương Khê đã làm việc với chính quyền xã Hòa Hải xác minh danh tính của nhóm đối tượng. Theo kết quả điều tra, ngày 17.11, Phan Trọng Sơn bán cho Thái Kim Hồng một con voọc với giá hơn 1 triệu đồng. Sau khi mua voọc, Hồng gọi Phan Văn Hợi, Đặng Văn Biên, Thái Đình Quy, Thái Văn Sáng, Thái Vinh Quang đến nhà Sáng giết thịt để làm mồi ăn nhậu. Trong quá trình giết thịt, Phan Văn Hợi sử dụng điện thoại di động quay toàn bộ diễn biến đồng thời phát trực tiếp lên mạng xã hội qua tài khoản facebook mang tên “phanhoi”.

Chủ nhân Facebook "Phan Hợi" đã vô tư phát trực tiếp và đăng tải hình ảnh dã man

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước những hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 6 bị can gồm: Phan Trọng Sơn (1973), Thái Kim Hồng (1967), Thái Văn Sáng (1977), Phan Văn Hợi (1983), Thái Đình Quy (1960), Thái Vinh Quang (1959) đều trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

THÂN BA

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/14471/giet-vooc-phat-len-facebook-6-doi-tuong-bi-khoi-to