Giết xe ôm, cướp tài sản trả nợ cờ bạc ở Campuchia

Trúc đánh bạc dẫn đến nợ nần, sau đó ông ta thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người rồi sát hại nạn nhân, cướp tài sản bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, rạng sáng 5/11, Trúc thuê ông Lê Long Hồ (46 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chở từ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đến huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.

Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.

Trên đường đi đến xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Trúc dùng dao khống chế, đâm nạn nhân tử vong để cướp xe máy và ví tiền. Trúc mang xe máy của nạn nhân đi bán, sau đó sang Campuchia chuộc lại xe của mình đã cầm cố trước đó.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ thủ phạm khi lẩn trốn tại nhà nghỉ ở TP Châu Đốc vào chiều 8/11. Nghi phạm được di lý từ An Giang về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở cảnh sát, Trúc thừa nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần tại Campuchia. Người đàn ông này nảy sinh ý định cướp tài sản nên thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người, sau đó sát hại tài xế cướp xe máy và ví tiền.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giet-xe-om-cuop-tai-san-tra-no-co-bac-o-campuchia-post1011503.html