Gil Lê 'cười ngất' vì nữ sinh lớp 9 dám chê mẹ lề mề, ăn mặc chán: 'Con muốn mẹ thật sành điệu'

Bất ngờ khi Yến Thi kể xấu mẹ của mình, Gil Lê - Phương Mỹ Chi không thể kìm chế được cười vì màn đối đáp đáng yêu của hai mẹ con.

Trong tập 10 chương trình Thiếu niên nói 2020, cô bé Trần Ngọc Yến Thi học lớp 9.1 trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc - UK Academy Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 2 MC Gil Lê - Phương Mỹ Chi và rất nhiều khán giả phải bất ngờ vì màn kể xấu mẹ trước cả trường. Tuy nhiên qua những điều đó, người xem cảm nhận được tình yêu của nữ sinh này dành cho người mẹ.

Câu chuyện của Yến Thi.

Sinh ra trong gia đình có 3 chị em, Yến Thi là em út nhưng cô bé chưa bao giờ cảm thấy mẹ thiên vị bất kì một ai mà luôn yêu thương và quan tâm các con đồng đều với nhau. Không những vậy, mẹ luôn là người chủ động tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các cô con gái nên vì vậy, Yến Thi luôn xem mẹ là tấm gương để noi theo và cảm thấy may mắn khi có được một người mẹ tuyệt vời.

Nhưng đôi lúc nữ sinh này vẫn không hài lòng với một số tính cách của mẹ. Sau một tràng lời khen, Yến Thi “bốc phốt” mẹ của mình: “Mẹ là một người rất lề mề, con không hiểu tại sao mẹ có thể lề mề được như vậy. Buổi sáng, mẹ có thể dậy sớm để tắm rửa, xàng xê thế này thế kia chứ đừng đợi đến sát giờ rồi mới làm. Sau này mẹ có thể tăng tốc lên được không?”.

Đứng bên cạnh lắng nghe, 2 MC Gil Lê - Phương Mỹ Chi không nhịn được cười vì tuy là kể xấu mẹ nhưng cách bày tỏ của cô bé vô cùng đáng yêu.

Bên dưới bục dũng khí, mẹ của Yến Thi “phản đòn” sau những chia sẻ của con: “Mẹ rất vui khi nghe con nói nhưng mẹ sẽ ghim vì chỉ có buổi sáng hôm nay mẹ chậm trễ hơn dự định nhưng con đã cảm thấy khó chịu như vậy rồi. Còn bình thường muốn con đúng giờ, mẹ đã rất khổ sở. Hôm nay, hai mẹ con mình đã tìm được tiếng nói chung rồi đó”. Trước những lý lẽ của người mẹ, cô bạn Yến Thi bị thuyết phục hoàn toàn.

Kết thúc cuộc “tranh biện” ai lề mề hơn, cô bé tiếp tục kể một “phốt” khác của mẹ về phong cách ăn mặc vì mẹ thường xuyên diện trang phục cùng một kiểu dáng, chỉ khác nhau ở mỗi màu sắc. Sau khi lắng nghe, mẹ của Yến Thi giải thích sở dĩ như vậy là vì người mẹ vẫn còn đi làm, không có nhiều thời gian dành cho việc mua sắm quần áo. Mẹ cũng không có nhiều tiền để ăn diện.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau màn “bốc phốt” ấy là mong muốn có thể giúp mẹ ngày càng trở nên tuyệt vời hơn của Yến Thi: “Vì mẹ thường xuyên đi công tác nên em mong muốn mẹ mặc đẹp để mọi người cảm thấy mẹ thật sành điệu. Cho dù mẹ có tuổi rồi nhưng trong mắt em, mẹ vẫn là đẹp nhất”.

Hiểu được điều này, Phương Mỹ Chi tán thành với Yến Thi: “Đây là một ý kiến rất hay đó cô”. Mẹ Yến Thi cũng đã ghi nhận đóng góp của con gái về phong cách ăn mặc của mình.

Nhân cơ hội tham gia chương trình, Yến Thi cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến bố. Vì mẹ đi làm, nên ở nhà bố phụ trách chính trong việc nấu ăn nhưng cô bé có một nỗi niềm trước nay vẫn không dám nói: “Em không hiểu sao bố nấu ăn rất nhiều dầu mỡ. Thường thì bố sẽ nấu thịt mỡ ngon hơn thịt nạc và mỗi lần như vậy em ăn rất nhiều. Tuy nhiên sau đó bố lại bảo rằng em ăn cho cố vô rồi lại mập”. Về điều này, mẹ của Yến Thi cũng nhiều lần chia sẻ với bố nhưng bố là người nóng tính, không chịu thay đổi nên cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”.

Mẹ của Yến Thi còn tâm sự rằng quyết định sinh cô bé là rất mạo hiểm vì lúc đó đã 43 tuổi. Thế nhưng khi đã sinh con ra thì nhất định phải có trách nhiệm để chăm sóc con và hơn hết phải dạy con cách tự lo cho chính mình. Chia sẻ về con, người mẹ hoàn toàn tự hào vì ngày một khôn lớn, Yến Thi luôn cố gắng và có lối sống tự lập như mẹ hằng mong muốn. Mẹ của cô bé nhắn nhủ đến những người làm mẹ rằng: “Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc và tin cậy nhất cho các con của mình”.

Lời cuối cùng trên bục dũng khí mà cô bé muốn nhắn gửi đến mẹ đó chính là: “Con rất tự hào vì mẹ là một người biết lắng nghe. Con tâm sự với mẹ rất nhiều nhưng con chỉ muốn nói những chuyện vui vẻ thôi vì con biết mỗi ngày mẹ phải vất vả suy nghĩ cho công việc”.

Có thể thấy, Yến Thi và mẹ của cô bé dường như không hề có khoảng cách thế hệ. Ngược lại, cả hai rất gần gũi với nhau và có thể hiểu nhau như những người bạn. Hi vọng rằng, sau này gia đình Yến Thi sẽ ngày càng hạnh phúc bằng việc chia sẻ nhiều hơn về cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Đừng quên đón xem tập 11 chương trình Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21h Chủ nhật 19/4/2020 trên kênh VTV3.

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/gil-le-phuong-my-chi-bat-ngo-vi-man-boc-phot-me-cua-co-be-lop-9-7326017.html