Gil Lê - Khả Ngân nuối tiếc cho tình bạn của cặp đôi lớp 11: 'Nói chuyện được nhưng thân lại như xưa rất khó'

Gil Lê và Khả Ngân nuối tiếc cho tình bạn khó hàn gắn của cặp đôi lớp 11 vì nhiều lần làm tổn thương nhau nhưng khán giả tìm thấy được sự tích cực từ tình bạn giữa 2 học sinh khối 8 dù phải chia ly.

Trong khoảng thời thanh xuân, tình bạn tuổi học trò có lẽ là món quà quý giá và thiêng liêng mà bất kỳ ai trưởng thành dưới mái trường cũng đều có được. Sở hữu thứ tình cảm này đã khó nhưng duy trì và giữ được nó lại càng khó hơn. Theo thời gian, nếu không được vun đắp và dựng xây, rồi thì, tình bạn cũng sẽ nhạt phai và đến ngày biến mất. Lắng nghe 2 câu chuyện cùng 1 chủ đề “tình bạn” của 2 em học sinh trong tập 4 Thiếu niên nói 2020 đưa đến cho Khả Ngân và Gil Lê những cung bậc cảm xúc khác nhau từ hạnh phúc đến ngậm ngùi nuối tiếc.

Câu chuyện của Tâm Thảo và Diễm Quỳnh.

Đứng trên bục dũng khí, cô học sinh lớp 8 xinh xắn với mái tóc ngắn chấm vai - Tâm Thảo mếu máu nói lớn với Diễm Quỳnh rằng: “Quỳnh ơi! Mày là người bạn thân nhất của tao. Mày học giỏi, luôn đứng Top 1 trong lớp. Tao biết, để duy trì được thành tích này, mày đã cố gắng nhưng cũng rất áp lực”. Chơi thân với nhau, Tâm Thảo thấu hiểu được những khó khăn và nỗi vất vả mà Diễm Quỳnh phải nhận lấy khi trở thành học sinh giỏi đứng đầu lớp, nên trước lúc sang Mỹ định cư, cô bé mong mỏi: “Tao sắp đi rồi, mày hứa với tao, sau này mày sẽ sống nhẹ nhàng hơn không quan trọng điểm số nữa được không?”.

Nghe lời nhắn của bạn, Diễm Quỳnh hét lớn: “Tao hứa! Tao sẽ luôn vui vẻ, tao chúc mày hạnh phúc”. Chia sẻ về tình cảm của cả 2, Tâm Thảo thành thật trước đây cô bé là người ít nói và khó gần nhưng không biết duyên cớ nào lại gặp được Diễm Quỳnh.

Trước tình cảm ngây ngô và chân thành của Tâm Thảo - Diễm Quỳnh, Khả Ngân vui vẻ tuyên bố cô sẽ là nhân chứng cho tình bạn của cả 2 và dặn dò tuyệt đối không được cắt đứt mối quan hệ này. Với công nghệ hiện đại, Gil Lê hy vọng 2 cô bạn sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nhau dù ở bất kỳ nơi đâu.

Chứng kiến sự tích cực trong câu chuyện tình bạn của Tâm Thảo và Diễm Quỳnh bao nhiêu, thì Gil Lê và Khả Ngân lại nuối tiếc cho mối quan hệ giữa Bảo Quyên và Mai Anh bấy nhiêu. Tại trường THPT Germann Gmeiner, Mai Anh và Bảo Quyên từng là những người bạn thân rất với nhau nhưng sau nhiều lần cải cả 2 đã không còn chơi với nhau nữa.

Đứng trên bục dũng khí, Bảo Quyên chân thành nhận lỗi cô bé đã nhiều lần thẳng tính và có những lời nói xúc phạm Mai Anh và khiến bạn buồn. Cô nàng từng chê bạn mang đôi guốc mới trông vừa mập vừa lùn, không hợp khiến Mai Anh tủi và tự ti về bản thân.

Câu chuyện của Bảo Quyên và Mai Anh.

Nếu lúc trước, mỗi lần giận nhau, Mai Anh đều là người chủ động giảng hòa thì giờ đây cô bé thẳng tay soạn một tin nhắn dài trách móc Bảo Quyên và từ đó về sau không thèm nói chuyện với bạn nữa. Hiểu ra được lý do, Bảo Quyên thừa nhận: “Tao sai. Vì cái tôi của tao quá lớn. Tao mong mày bỏ qua và hy vọng rằng tình bạn của mình sẽ được hàn gắn lại”.

Trước sự xúc động của Bảo Quyên, Mai Anh cứng rắn: “Mất một người bạn thật sự rất đau. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày hạ giọng xuống và xin lỗi nhưng tao đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Mày biết không? Bản thân mỗi chúng ta giống như 1 tấm ván. Nếu như hôm nay ai đó đã đóng vào nó 1 cây đinh, vậy ngày mai khi muốn gỡ cây đinh đó ra thì cái lỗ trên tấm ván đó không bao giờ mất đi được. Thế nên, việc tao và mày nói chuyện lại như trước thì có thể nhưng mà thân lại thì thật sự rất khó”. Có lẽ Bảo Quyên đã mất nhiều sai lầm trong mối quan hệ này vì vậy mà lời xin lỗi của cô bé không thể nào làm mất đi những thương tổn mà Mai Anh từng chịu đựng.

Khi thấy tình cảnh của 2 học sinh lớp 11 đang đi vào bế tắc, Gil Lê khuyên nhủ: “Bạn bè cải vả nghỉ chơi với nhau trong trường rất nhiều nhưng tình bạn tuổi học trò thật sự rất quý. Tại sao mình không mở lòng ra 1 lần nữa, cố gắng nói chuyện với nhau. Tấm ván đã đóng đinh, rút đinh vẫn còn vết dấu không bao giờ mất đi được nhưng chúng ta vẫn còn những tấm ván mới. Tấm ván cũ xin hãy giữ lấy nó để khi nhìn lại mà nhớ rằng giữa chúng ta đã có những kỷ niệm về nhau. Còn trên tấm ván mới, chúng ta hãy bắt đầu xây dựng 1 tình bạn mới và biết trân trọng nhau hơn“.

Sau những giây phút trải lòng đầy căng thẳng, Bảo Quyên cũng hiểu được rằng: “Lỗi lầm có người bỏ qua có người không. Thế nên, em không trách khi bạn không muốn chơi thân lại với em. Em chỉ mong bạn tha thứ. Tụi em bắt đầu lại mọi thứ thì thật sự khó khăn cũng như từ người lạ bắt đầu thành bạn bè rồi mới thân nhưng em sẽ cố gắng dùng tấm lòng của mình để mong bạn hiểu. Chúng em sẽ tiếp tục là bạn của nhau”.

Đừng quên đón xem Tập 5 chương trình Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21h00 Chủ nhật ngày 08/3/2020 trên kênh VTV3.

Nhựt Nam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/gil-le-kha-ngan-nuoi-tiec-cho-tinh-ban-kho-han-gan-cua-2-hoc-sinh-11-7082901.html