Gil Lê - Khả Ngân thán phục chàng 'hot boy' lớp 12 dũng cảm nói lời xin lỗi sau 4 năm dài 'ghét bố'

Gil Lê và Khả Ngân hạnh phúc chứng kiến khoảnh khắc cậu hot boy lớp 12 chạy xuống bục dũng khí ôm chầm lấy bố để nói lời xin lỗi.

Bố và con trai - mối quan hệ của hai người “đàn ông” nên thật khó để thể hiện cảm xúc, tình yêu thương dành cho nhau. Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng, bố và con trai luôn chất chứa nhiều tình cảm. Đó là tâm sự của rất nhiều cặp bố con trong cuộc sống hiện đại ngày nay chứ không chỉ riêng câu chuyện của “hot boy” Phúc Kiên học sinh lớp 12 chia sẻ trong tập 4 Thiếu niên nói 2020.

Câu chuyện của Phúc Kiên.

Dù đã trình diễn văn nghệ trước nhiều người nhưng lần đầu bước lên bục dũng khí, Phúc Kiên vẫn không thoát khỏi cảm giác hồi hộp và lo sợ. Hướng về gia đình của mình, cậu bé chia sẻ lại kỷ niệm những lần chứng kiến ba khóc. Đối với cậu, ba là mẫu người đàn ông khắt khe nhưng sống rất tình cảm.

Trước tính cách cầu toàn của ba “khi con cái đạt điểm cao, ba lại đòi cao hơn” và việc ba không thích Phúc Kiên tham gia văn nghệ khiến cậu bé “ghét” ông. Thừa nhận lỗi lầm năm lớp 8 vì sự bồng bột ngang bướng, ngỗ nghịch của bản thân đã làm cho ba buồn, Phúc Kiên chính thức nói lời xin lỗi với ba ngay tại bục dũng khí. Cậu bé hiểu ra được lý do ba không thích em tham gia văn nghệ vì muốn con trai phải chăm chỉ học hành.

Sau khi lắng nghe tâm sự của con, ba Phúc Kiên chia sẻ: “Đàn ông phải luôn cứng rắn mới dạy con nên người được. La mắng con, ba cũng đau trong lòng nhưng ba biết mẹ sẽ là người an ủi con. Ba tự hào về con”.

Trước đây, Phúc Kiên hay khoe thành tích với ba chỉ để chờ nhận được một lời khen và sự công nhận từ ông. Thế nhưng, mong muốn của cậu bé đã không được hồi đáp cho nên em đã nghĩ ba không tự hào về em.

Tuy nhiên, Phúc Kiên đã hiểu ra rằng ba mình luôn muốn con mình giỏi và chăm ngoan. Ba Phúc Kiên chia sẻ: “Khi con đạt điểm số thấp hay đôi lúc lơ là trong việc học thì ba vẫn la và bây giờ vẫn thế. Ba luôn mong chờ con có được những kết quả tốt nhưng ba chỉ để trong lòng. Ba muốn uốn nắn con theo chiều hướng tiến bộ chứ không phải tự hào, tung hô để rồi con đi chệch hướng”.

Hiểu được tâm ý của ba, Phúc Kiên xúc động rơi nước mắt và hứa: “Con có thể là người không hoàn hảo nhất nhưng sẽ là người yêu ba mẹ 1 cách hoàn hảo nhất”.

Tập 4 Thiếu niên nói 2020.

Đừng quên đón xem tập 5 của chương trình Thiếu niên nói 2020 sẽ lên sóng lúc 21h Chủ nhật 8/3 trên VTV3.

Nhựt Nam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/gil-le-kha-ngan-chung-kien-khoanh-khac-tinh-cam-cha-con-han-gan-7078945.html