Gìn giữ an ninh biên giới

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp thực hiện Chương trình 'Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới'. Chương trình nhằm thắt chặt tình quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Giàng Trọng Bình tham gia Chương trình Ngày hội Bánh chưng xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Giàng Trọng Bình tham gia Chương trình Ngày hội Bánh chưng xanh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết: Thời gian qua, Mặt trận đã tích cực, chủ động và phối hợp thực chất, chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền các tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào nhằm thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, thời gian qua, MTTQ tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền triển khai Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 cho gần 200 đại biểu khu vực biên giới tại các xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền cho trên 600 người dân tại Đêm văn nghệ “Thắm tình quân dân” và tại lối mở A Pa Chải…

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp thực hiện Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới”. Tham gia trực tiếp vào Chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Giàng Trọng Bình khẳng định: Chương trình nhằm thắt chặt tình quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn phối hợp với tổ chức đoàn ở địa phương, đơn vị kết nghĩa, lực lượng đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội văn hóa, trò chơi dân gian theo phong tục, tập quán các dân tộc, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các cháu học sinh trên địa bàn.

Riêng đối với Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo biên giới” đã gói trên 4.000 chiếc bánh chưng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới tại 29 xã biên giới.

Đáng chú ý, ngày 23/1 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân tại xã biên giới huyện Mường Nhé nhằm tăng cường công tác đối ngoại nhân dân tại các xã có đường biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới về bảo vệ cột mốc, đường biên giới, về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt công tác đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện tốt công tác hậu phương, quân đội và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ và nhân dân thị xã Mường Lay với cán bộ, chiến sỹ biên phòng Mường Nhé và nhân dân nơi biên giới.

Dịp Tết Nguyên đán, Đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhé, Đồn Biên phòng Leng Sù Sìn, Đồn Biên phòng A Pa Chải. Thăm và chúc Tết cán bộ, giáo viên, học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Trần Đức Thọ, trao học bổng, quà tết cho 10 học sinh con cựu chiến binh nghèo, con thương binh liệt sỹ, con cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, tặng quà Tết cho 10 phụ nữ nghèo đơn thân xã Mường Nhé, 89 hộ gia đình và hơn 600 bộ quần áo.... cho người dân bản Nậm Là, xã Mường Nhé. Đặc biệt trong chương trình trao quà Tết cho nhân dân xã biên giới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã vận động được trên 70 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

Ông Lò Văn Mừng nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, luôn chủ động đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền gắn với việc vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, đồng thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hạnh Nhân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/gin-giu-an-ninh-bien-gioi-tintuc429637