Gìn giữ nghề truyền thống

Khẳng định vai trò trách nhiệm của Mặt trận trong công tác gìn giữ và phát huy nghề truyền thống tại địa phương, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh Bùi Thị Thu chia sẻ, đó là việc làm thiết thực nhằm khơi dậy sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Thuận Thành là vùng đất trăm nghề, từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đến phát triển công nghiệp. Nhiều nghề cổ truyền như: Dệt may (thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng), làm Đậu (thôn Trà Lâm, xã Trí Quả), Nem Bùi (thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá), thủ công mỹ nghệ mây tre đan (thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ), làm tranh dân gian Đông Hồ, sản xuất giấy màu (thôn Đông Khê, xã Song Hồ)…ngoài ra, có nhiều nghề mới xuất hiện từ đầu thế kỷ XX hoặc gần đây.

Từ đặc điểm đó, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới thông qua việc hợp tác với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật - nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ tổ chức các lớp dạy nghề cho thanh niên, phụ nữ, nông dân như: Hàn, điện, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, tin học, đan lát, nấu ăn…Phối hợp với ngành dọc tổ chức 25 lớp tập huấn cho hàng trăm lượt hội viên, đoàn viên tham dự. Thông qua các lớp tập huấn, trong lĩnh vực trồng trọt, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả: đã chuyển đổi khoảng hơn 200 ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Quy hoạch từ 50-60 vùng sản xuất có quy mô từ 5ha trở lên, có một số mặt hàng nông sản trở thành thương hiệu như: giống lúa Bắc thơm số 7, BC15, BTR 225. Một số xã đã xây dựng được nhiều cánh đồng chuyên canh sản xuất lúa gạo, rau, rau màu, đưa một số cây trồng chủ lực vào sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm như Nghĩa Đạo, An Bình, Hoài Thượng…Bên cạnh đó đã có 308 mô hình trang trại quy mô lớn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân.

Đáng chú ý, theo bà Bùi Thị Thu: MTTQ huyện Thuận Thành vận động, tuyên truyền nhân dân không đi theo khuôn mẫu mà theo hướng “mở” để phát huy hết năng lực sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Nhờ vậy mỗi tổ chức thành viên có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ …đem lại thu nhập cao cho các hộ gia đình.

Hải Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/gin-giu-nghe-truyen-thong-tintuc444153