Giờ G sắp đến, cùng điểm qua những bức ảnh ấn tượng đầu tiên của Thượng đỉnh G7

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã có mặt ở hạt Cornwall (Anh) để chuẩn bị cho 3 ngày làm việc bận rộn.

Ngày 9/6, Thủ tướng Anh Boris J6ohnson là người đầu tiên có mặt tại sân bay Newquay, thuộc hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7. Trên Twitter của mình, ông Johnson cam kết cùng các nhà lãnh đạo G7 xây dựng lại một thế giới tốt hơn, công bằng hơn và xanh hơn sau đại dịch Covid-19 tàn khốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/6, Thủ tướng Anh Boris J6ohnson là người đầu tiên có mặt tại sân bay Newquay, thuộc hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7. Trên Twitter của mình, ông Johnson cam kết cùng các nhà lãnh đạo G7 xây dựng lại một thế giới tốt hơn, công bằng hơn và xanh hơn sau đại dịch Covid-19 tàn khốc. (Nguồn: Reuters)

Đêm ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân cũng đã có mặt tại hạt Cornwall. Ông Biden có mặt trước 2 ngày để có buổi gặp mặt song phương với Thủ tướng nước chủ nhà G7 Boris Johnson. (Nguồn: G7)

Ông Biden và ông Johnson đã có buổi gặp mặt song phương đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Tại đây, hai lãnh đạo đã ký vào bản Hiến chương Đại Tây Dương mới, dựa theo cam kết từng được Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill ký vào năm 1941 khi Thế chiến II bắt đầu. Bản hiến chương có cam kết về việc chống lại những thách thức hiện đại như mối đe dọa trên không gian mạng và biến đổi khí hậu, chấm dứt đại dịch Covid-19. Hai lãnh đạo thống nhất sẽ sớm khôi phục đường bay giữa hai nước và tạo ra nhóm chuyên trách về việc di chuyển. Bản hiến chương mới cũng vạch ra 8 lĩnh vực trọng yếu mà hai nước dự định hợp tác. Các cam kết gồm bảo vệ nền dân chủ, tái khẳng định tầm quan trọng của an ninh tập thể và đảm bảo hệ thống thương mại toàn cầu công bằng và rộng mở. (Nguồn: Reuters)

Sau buổi họp song phương, lãnh đạo hai nước Anh, Mỹ cùng các phu nhân đi dạo bên bờ biển tại khu nghỉ mát vịnh Carbis. “Thật tuyệt vời, tôi không muốn về nhà”, ông Joe Biden khen ngợi cảnh biển của khu nghỉ mát khi đang đi dạo cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden và vợ chồng ông Johnson. (Nguồn: Reuters)

Bà Jill Biden và bà Carrie Johnson chơi đùa cùng bé Wilfred, con trai của Thủ tướng Johnson. (Nguồn: Getty)

Sau cuộc gặp ngày 10/6, Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson ra tuyên bố chung nhấn mạnh ủng hộ cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19, bao gồm tại Trung Quốc. (Nguồn: Getty)

Trong buổi tối ngày 10/6, lần lượt Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng có mặt tại sân bay Newquay. (Nguồn: G7)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: G7)

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng phu nhân. Lãnh đạo các nước G7 còn lại, gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italy Mario Draghi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Cornwall vào sáng 11/6. (Nguồn: G7)

Một chiếc tàu của Hải quân Anh neo ngoài bờ biển St.Ives. (Nguồn: Guardian)

An ninh tại Cornwall cũng đã được đẩy mạnh. Theo báo chí Anh, có khoảng 6.500 cảnh sát và nhân viên an ninh đã có mặt tại đây để bảo đảm an toàn suốt thời gian diễn ra Hội nghị. (Nguồn: Guardian)

Bức tranh cát vẽ lại chân dung các nhà lãnh đạo nhằm kêu gọi G7 cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho toàn cầu. (Nguồn: Getty)

Tác phẩm 'Núi Recyclemore' nằm đối diện nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7, được tạc theo chân dung của các nhà lãnh đạo G7. Mục đích của tác phẩm là kêu gọi sự chú ý của các nhà lãnh đạo đến các vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải điện tử gây ra. (Nguồn: Reuters)

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gio-g-sap-den-cung-diem-qua-nhung-buc-anh-an-tuong-dau-tien-cua-thuong-dinh-g7-148052.html