Gió giật mạnh, nhiều điểm ngập sâu, cây đổ tràn lan ở Hà Nội do ảnh hưởng mưa bão

Từ rạng sáng ngày 3/8 tại Hà Nội có mưa và gió giật mạnh, đặc biệt trong buổi sáng cùng ngày lượng mưa đổ xuống Thủ đô lớn nên đã xuất hiện nhiều điểm ngập úng.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên từ rạng sáng 3/8 đã xảy ra mưa và gió giật cấp 4, cấp 5. Theo ghi nhận, mưa trải đều tất cả các điểm trên địa bàn Thủ đô nên từ sáng đã xuất hiện một số điểm ngập, đến trưa cùng ngày số điểm ngập tiếp tục tăng lên.

Cũng tại Thủ đô trong sáng nay, do xuất hiện gió giật nên đã khiến cây xanh đổ gãy ra nhiều tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Tại ngã tư Lương Thế Vinh - Tố Hữu xảy ra tình trạng ngập nặng, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân cũng như các phương tiện giao thông.

Tại ngã tư Lương Thế Vinh - Tố Hữu xảy ra tình trạng ngập nặng, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân cũng như các phương tiện giao thông.

Ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh biến thành "sông" lúc giữa trưa ngày 3/8.

Trong khi đó, do nước không thể thoát được nên tràn lên trên vỉa hè khiến người đi bộ phải lội bì bõm.

Nhiều phương tiện xe máy vất vả di chuyển qua điểm ngập nước từ 30 - 50cm.

Đường Tố Hữu đoạn hướng về Hà Đông cũng bị ngập đoạn dài.

Tính đến 13h chiều, tại khu vực này vẫn bị ngập nặng.

Một số phương tiện ô tô di chuyển nhanh tạt nước vào các phương tiện xe máy.

Một tuyến đường hướng vào KĐT Định Công cũng bị ngập gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của xe máy, ô tô.

Đường ngập khiến các phương tiện ô tô nhích từng mét để di chuyển.

Tình trạng cây đổ, gãy do ảnh hưởng bởi gió mạnh xuất hiện nhiều từ sáng đến trưa ở Hà Nội.

Một cành cây hoa sữa bị gãy đổ trên phố.

Hầu hết những cây bị bật gốc mới trồng cách đây chưa lâu.

Dự tính thời tiết mưa và gió giật mạnh còn tiếp diễn ở Hà Nội đến hết ngày 3/8.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gio-giat-manh-nhieu-diem-ngap-sau-cay-do-tran-lan-o-ha-noi-do-anh-huong-mua-bao-20190803130523824.htm