Gió kéo sập nhà xưởng ở Bình Dương, 4 người thương vong

Cơn mưa lớn kèo theo gió lốc đã làm sập nhà xưởng khung sắt khiến bốn công nhân thương vong.

Ngày 18-4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà xưởng xảy ra khiến một người chết và ba người bị thương tại công trình của một công ty trên đường NA4 (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Hiện trường nhà xưởng bị đổ sập khiến 4 người thương vong.

Hiện trường nhà xưởng bị đổ sập khiến 4 người thương vong.

Chiều 17-4, cơn mưa giông kèm theo gió lốc xoáy lớn khiến khung nhà xưởng nặng hàng chục tấn bất ngờ bị đổ sập. Vụ việc đã khiến tài xế xe lu Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, quê Vĩnh Long) bị thanh sắt nặng hàng tấn đè gây tử vong, khi đang ở trong xe.

Ngoài ra, vụ việc còn khiến ba công nhân bị mắc kẹt dưới giàn giáo và bị thương nặng là: Nguyễn Thế Sơn (33 tuổi) Phạm Sơn Hải (25 tuổi) và Bùi Ngọc Duy (24 tuổi, đều ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo Trưởng Công an thị xã Bến Cát Huỳnh Văn Thành cho biết công trình nhà xưởng bị sập là công trình đang được xây dựng và lắp ráp dở. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gio-keo-sap-nha-xuong-o-binh-duong-4-nguoi-thuong-vong-765901.html