Giờ là lúc đất nước rất cần sự dốc lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân không chỉ là mong muốn của người đứng đầu Đảng ta, mà đây cũng là kỳ vọng cử tri trông chờ ở mỗi đại biểu Quốc hội.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân không chỉ là mong muốn của người đứng đầu Đảng ta, mà đây cũng là kỳ vọng cử tri trông chờ ở mỗi đại biểu Quốc hội.

Nhận thấy tầm nhìn, với những giá trị sâu sắc trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, bày tỏ: “Chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng, không chỉ dừng lại ở lý luận mà phải đi sâu vào hoạt động thực tiễn, quan trọng hơn là mang lại hiệu quả. Tôi kỳ vọng rằng với hoạt động của Quốc hội khóa XV, chúng ta sẽ thực hiện được đúng những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam thật sự vững mạnh, thật sự trong sạch, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, một hệ thống pháp luật vì con người Việt Nam, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân".

Còn ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị cho rằng, trước hết Quốc hội phải phát huy, nỗ lực hơn rất nhiều để những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được thành công: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, quyền của người dân được đảm bảo đồng thời với ý thức bảo vệ các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các quyết sách của Quốc hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Chính vì thế ngay từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra với khối lượng công việc lớn, những quyết sách kịp thời và quyết liệt thể hiện sự đồng hành sát sao của Quốc hội với Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, và hơn thế nữa, là biểu hiện sinh động cho thấy một Quốc hội chủ động thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, vì lợi ích tối thượng của quốc gia và dân tộc.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Ông Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XII cho rằng, tại kỳ họp thứ nhất cho thấy, Quốc hội đã thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lãnh đạo đất nước đối mặt với những khó khăn, phức tạp là “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Bất biến ở đây là đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, là lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của Nhân dân, là thượng tôn pháp luật. Vạn biến ở đây là Quốc hội đã rất nhạy bén, nắm chắc tình hình đất nước và đã linh hoạt, trách nhiệm khi bổ sung nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất với những nội dung chưa từng có tiền lệ. Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp cao, là những cán bộ có đủ tài, đức để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Quốc hội đã có những đổi mới quan trọng trong quyết định các nội dung, nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước, nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư công và tài chính - ngân sách đã khắc phục một bước quan trọng việc đầu tư công còn dàn trải và tăng cường tính bền vững, hiệu quả nền tài chính quốc gia.

Như vậy, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã rất thành công trên cả 2 phương diện: Những công việc mà kỳ họp đã hoàn thành và những khó khăn, phức tạp của đại dịch Covid-19 mà kỳ họp đã vượt qua, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và kỳ vọng mong đợi của cử tri cả nước.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quốc hội cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

Đại biểu Ngô Đông Hải, đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, trong một phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Đại biểu Ngô Đông Hải, đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình nhận thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trong những yêu cầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đây chính là đường hướng để mỗi đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tự thấy được trách nhiệm của mình để đóng góp vào thành công chung của Quốc hội”, đại biểu Ngô Đông Hải bày tỏ.

Còn đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội thấy được trách nhiệm của mình là góp phần biến những ý kiến, những mong muốn này trở thành những hoạt động trên thực tế, những việc mà có thể thể chế hóa được về mặt luật pháp, những việc có thể thực hiện được khi tham gia giám sát các hoạt động của Quốc hội và từ đó đưa những ý kiến, mong mỏi chính đáng của cử tri trở thành hiện thực, giúp cho những vấn đề đó thực sự trở thành động lực cho sự phát triển đất nước.

Đất nước đang ở giai đoạn phát triển rất quan trọng. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu năm 2045 đất nước ta phải phát triển hùng cường. Để trở thành nước phát triển hùng cường thì phải xây dựng đất nước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những khó khăn hiện tại đang đặt ra cho Quốc hội phải đổi mới không ngừng. Đây cũng là những thách thức đặt ra đối với tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XV - cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Thu Huyền/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/gio-la-luc-dat-nuoc-rat-can-su-doc-long-phung-su-to-quoc-phuc-vu-nhan-dan-881801.vov